"Không thể đi từ Ceuta và Melilla đến đất liền Tây Ban Nha mà không phải khai báo tại trạm kiểm soát của cảnh sát", ông Jose Manuel Albares viết trên mạng xã hội X. "Sự toàn vẹn của Khu vực Schengen được đảm bảo hoàn toàn. Đủ rồi những thông tin sai lệch có chủ đích".
Hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE đưa tin trước đó rằng hàng trăm người di cư đang hướng về biên giới vào chiều thứ Sáu để trở về Morocco, viện dẫn thỏa thuận hồi hương giữa Tây Ban Nha và Morocco cũng như việc thiếu các cửa hàng, siêu thị và nhà hàng mở cửa ở Ceuta để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.
Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha và Tiểu đoàn Regulares số 54 của Quân đội Tây Ban Nha đã được triển khai dọc khu vực bãi biển Tarajal để ngăn chặn thêm người đến bằng đường biển.
Theo giới chức Tây Ban Nha, ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư này.
Theo các quan chức địa phương Tây Ban Nha, khoảng 60.000 người di cư trước đó đã đổ vào Ceuta từ Morocco trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa rồi, tương đương với 70% dân số thường trú của thành phố.
Tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp trong giới trẻ rất cao ở Morocco, đặc biệt là ở những khu vực xa các thành phố ven biển, được xem là căn nguyên dẫn đến làn sóng di cư ồ ạt vào Ceuta - lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha nằm sát với Morocco. Quốc gia Bắc Phi này đã phải chứng kiến những cuộc biểu tình Gen Z vào năm ngoái, nhằm kêu gọi công bằng xã hội và cải thiện dịch vụ công cộng.
Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp gây ra sự gia tăng đột ngột số lượng người đổ vào Ceuta được cho rằng là do những thông tin sai lệch về quyết định của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã bị những kẻ buôn lậu người di cư cố tình xuyên tạc để thuyết phục hàng nghìn người tràn vào Ceuta bằng cách bơi vòng qua hàng rào biên giới.
Phán quyết của tòa án nêu rõ rằng những người di cư đến bằng đường biển không thể bị trục xuất ngay lập tức mà không tuân thủ đúng quy trình pháp lý, khác với những người vượt biên bằng đường bộ hoặc trèo qua hàng rào biên giới vì họ chưa vượt qua rào cản vật lý nào.
Các nhà hoạt động về di cư và nhân quyền cho biết các bài đăng trên mạng xã hội và thông tin sai lệch lại cho rằng việc chỉ cần đặt chân lên lãnh thổ Tây Ban Nha là không thể bị trục xuất, qua đó đã góp phần thúc đẩy làn sóng di cư.
Các vụ vượt biên trái phép ở Ceuta đã khiến các nhà lãnh đạo chính trị ở cả Ý và Pháp phải đưa ra các biện pháp dường như nhằm ngăn chặn người dân nhập cảnh vào nước họ.
Ý đã đình chỉ thỏa thuận Schengen với Tây Ban Nha mặc dù Ý không có chung biên giới với Tây Ban Nha, đồng thời chính nước này cũng là điểm nhập cảnh của hàng chục nghìn người di cư vượt Địa Trung Hải mỗi năm.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez khẳng định, Pháp cũng sẽ tăng cường kiểm tra biên giới với Tây Ban Nha.