Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Israel sẽ gặp ít khó khăn khi tấn công các mục tiêu bên trong Iran, nơi có lực lượng không quân lỗi thời và hệ thống phòng không bản địa dựa trên các mẫu cũ của Nga. 

Sức mạnh của kho vũ khí trên không và hệ thống phòng thủ đáng gờm của Israel đã được chứng minh sau cuộc tấn công cuối tuần qua của Iran, khi 99% tên lửa và UAV phóng vào Israel đều bị đánh chặn và chỉ gây thiệt hại rất nhỏ. 

Sĩ quan Zvika Haimovich, cựu Giám đốc phòng không Israel, cho biết Iran là một siêu cường về tên lửa đạn đạo chiến thuật và máy bay không người lái. Tuy nhiên hệ thống phòng không của Iran lại là một vấn đề khác, được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300 của Nga, hoặc một loạt các loại tương đương sản xuất trong nước như Bavar-373, Khordad, Raad, Sayyad và Talash, cũng như các loại vũ khí cũ của Mỹ, máy bay chiến đấu của Nga, một số có từ những năm 1970. 

Phi công Israel đã có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với các hệ thống này do nó đã được triển khai ở Syria từ năm 2015. Ông Haimovich nói: "Lực lượng không quân của chúng tôi và đồng minh đã trải qua môi trường này nên biết cách đối phó hiệu quả". 

Nhà nghiên cứu Sidharth Kausha tại Viện Chiến lược Thống nhất Hoàng gia ở London, cho biết có thể thách thức chính đối với Israel không phải là né tránh tên lửa đất đối không của Iran, mà là tấn công thành công các căn cứ quân sự ở phía tây và nam Iran, những nơi cần sử dụng bom xuyên thấu.

Theo nhà nghiên cứu, các máy bay của Israel, chẳng hạn như máy bay phản lực tàng hình F-35, có thể tránh khỏi mạng lưới phòng không của Iran. Nhưng để nhắm vào các mục tiêu nằm sâu bên trong, cần đến các tiêm kích như F-16 dễ bị radar phát hiện hơn. 

he thong phong thu cua israel hieu qua nhung chi phi cao hinh 1

Một khẩu đội chống tên lửa Vòm Sắt ở Israel.

Hệ thống phòng không đa lớp của Israel được sử dụng thành công vào cuối tuần qua được xây dựng dựa trên các hệ thống Arrow tầm cao, David's Sling tầm trung và Vòm Sắt tầm ngắn. Các hệ thống này đã giúp chống lại hàng nghìn tên lửa bắn từ Gaza và Lebanon.

Nhưng những thứ này không hề rẻ. Theo tính toán của một số nhà phân tích, Iran có thể chi từ 80 đến 100 triệu USD cho một cuộc tấn công, nhưng Israel và các đồng minh phải chi tới 1 tỷ USD để đẩy lùi cuộc tấn công đó. 

Điều này nhấn mạnh tác động lâu dài đối với các hệ thống phòng không của Israel, vốn bị tấn công liên tục từ Iran hoặc lực lượng Hezbollah, nơi có kho vũ khí hàng nghìn tên lửa của riêng mình.

Chuẩn tướng Doron Gavish, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phòng không Israel, cho biết Israel đang nỗ lực hết sức để xây dựng lại kho dự trữ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác có thể xảy ra từ Iran hoặc các lực lượng nước này hậu thuẫn.

Nếu phải đơn phương đối mặt với Iran trong một cuộc xung đột tương lai, Israel có thể sử dụng hệ thống Vòm Sắt và David's Sling như phương án dự phòng tiết kiệm, vì bất kỳ tên lửa nào mà Arrow bắn trượt đều có thể bị các hệ thống ở độ cao thấp hơn xử lý.

Ông Amos Yadlin, Tướng không quân đã nghỉ hưu và giám đốc cơ quan tình báo quân sự Israel, dự đoán Israel sẽ không ngồi yên dựa vào lực lượng phòng thủ để đẩy lùi các cuộc tấn công, mà sẽ đáp trả để loại bỏ mối đe dọa.

"Không phải mỗi Iran biết cách tấn công. Israel cũng có những lựa chọn tấn công quan trọng. Sẽ không có tình huống Israel chỉ tự vệ trong khi Iran tấn công", ông Yadlin nhận định. 

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: