(CLO) Vào những ngày này, cùng với toàn quân, cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, với quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống. Tại Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 12, không khí canh trực diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý chí sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Diễn tập kíp chiến đấu sở chỉ huy Trung đoàn Tên lửa Phòng không 2025 của Quân chủng Phòng không – Không quân từ ngày 15-19/9 lần đầu tiên ứng dụng Hệ thống VQ2 do Viettel nghiên cứu phát triển trong công tác chỉ huy, điều hành tác chiến của lực lượng Phòng không – không quân. Đây được đánh giá là bước đột phá trong công nghệ, đánh dấu sự thay đổi căn bản trong phương thức tổ chức chỉ huy, điều hành tác chiến và khẳng định năng lực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam.
(CLO) Không quân Indonesia và Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) vừa khởi động cuộc tập trận chung Manyar Indopura lần thứ 20 kéo dài trong hai tuần, theo các quan chức Indonesia cho biết vào thứ Tư (17/9).
(CLO) Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy vị trí của một hệ thống tên lửa phòng không Patriot gần Ordzhonikidze ở Vùng Dnepropetrovsk bằng tên lửa Iskander-M.
(CLO) Ngày 20/1, Hàn Quốc chính thức bắt đầu phát triển hệ thống phòng không trong nước tương tự như Vòm Sắt của Israel, theo cơ quan mua sắm vũ khí nhà nước Hàn Quốc cho biết.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đưa ra lời kêu gọi mới tới các đồng minh về việc cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, sau một tuần xảy ra hơn 1.000 cuộc không kích của Nga.
(CLO) Vào đêm 15 - 16/1 vừa qua, một máy bay giám sát hàng hải Atlantique 2 của Hải quân Pháp đang bay trên Biển Baltic đã lọt vào tầm ngắm của hệ thống phòng không S-400 đáng gờm của Nga.
(CLO) Sáng 21/12, quân đội Israel thông báo họ không thể đánh chặn thành công một tên lửa được phóng từ Yemen, khiến quả đạn rơi xuống khu vực Jaffa, phía nam Tel Aviv.
(CLO) Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu, Đức là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine, từ xe tăng chiến đấu đến hệ thống phòng không.
(CLO) Đô đốc cấp cao giám sát lực lượng Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông đang làm suy yếu kho dự trữ phòng không của Mỹ.
(CLO) Chính phủ Anh cho biết vào thứ Sáu rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine 650 tên lửa đa năng nhẹ trị giá 162 triệu bảng Anh (213,13 triệu đô la) để giúp bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bom của Nga.
(CLO) Mỹ và các đồng minh NATO khác sẽ gửi cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không trong những tháng tới, bao gồm ít nhất 4 hệ thống Patriot mà Kiev rất muốn có trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Các hệ thống Patriot của Mỹ đang ngày càng trở nên khan hiếm, do nhu cầu lớn của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và việc nhiều quốc gia đều muốn trang bị nó trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên toàn thế giới.
(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.
(CLO) Nga đã biến một loại vũ khí cơ bản thời Liên Xô thành một loại bom mang sức công phá lớn đến mức có thể tạo ra một miệng hố rộng 15 mét nhằm tiêu diệt hệ thống phòng thủ của Ukraine.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, ông đã đạt được “thỏa thuận rất quan trọng về việc đào tạo phi công ở Pháp” trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 3/9.
(CLO) Theo Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ (MDA), các hệ thống phòng thủ tên lửa trên tàu Aegis đã không thể bắn trúng mục tiêu trong sự kiện thử nghiệm Hệ thống Vũ khí Aegis 31 được tiến hành với sự hợp tác của Hải quân hôm thứ Bảy (29/5).