Hệ thống Scots English gây ấn tượng với bản “cover” Quốc ca Việt Nam chào đón Tết Độc Lập

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Scots English đã thực hiện bản “cover” (hát lại và làm mới) ca khúc “Tiến quân ca”.

Hướng về lá cờ Tổ quốc để lan tỏa lòng tự hào dân tộc

Tinh thần yêu nước là giá trị cốt lõi, gắn kết các thế hệ trong một quốc gia và trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Yêu nước không chỉ đơn thuần là lòng tự hào về quê hương, dân tộc mà còn thể hiện qua những hành động cụ thể, từ việc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia đến việc đóng góp xây dựng xã hội ngày càng thịnh vượng.

Tinh thần này được hun đúc qua lịch sử, qua những tấm gương hy sinh vì Tổ quốc, và trở thành nguồn cảm hứng để mỗi cá nhân không ngừng nỗ lực phấn đấu vì lợi ích chung. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, tinh thần yêu nước càng cần được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để bảo vệ bản sắc dân tộc và phát triển đất nước một cách bền vững trên trường quốc tế.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tinh thần yêu nước được thể hiện rõ nét qua nhiều hoạt động của người dân Việt Nam nói chung và các hệ thống giáo dục nói riêng. Điển hình là việc trung tâm Scots English đã sản xuất một bản “cover” ấn tượng của "Tiến quân ca," do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, với những giai điệu thiêng liêng, hào hùng. Bài hát ra đời gắn với những ký ức Việt Nam thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám cùng những kỷ niệm khó quên của tác giả. Việc “cover” lại không chỉ là sự tự hào với lịch sử và văn hóa dân tộc mà còn là cách kết hợp sáng tạo giữa giáo dục và tôn vinh truyền thống dân tộc.

he thong scots english gay an tuong voi ban cover quoc ca viet nam chao don tet doc lap hinh 1

Cán bộ nhân viên Scots English trang nghiêm chào cờ trước Quảng trường Ba Đình.

Sáng tạo độc đáo trong việc tôn vinh và lưu truyền giá trị lịch sử

Bản “cover” được dàn dựng công phu với sự tham gia của giáo viên và học viên trên khắp các chi nhánh của Scots English. Với giai điệu thiêng liêng, hào hùng cùng phong cách trình diễn và phối khí hiện đại, nhưng vẫn thể hiện được tinh thần tự hào dân tộc, sự trang trọng của "Tiến quân ca".

X

Theo đại diện của Scots English, mục đích của việc thực hiện bản “cover” này không chỉ là để kỷ niệm ngày Quốc khánh, mà còn để thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và nâng cao hiểu biết của học viên về các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc ta. “Chúng tôi rất tự hào khi thấy học viên của mình hào hứng tham gia vào dự án này. Đối với nhiều em, đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bài Quốc ca và giá trị của ngày Quốc khánh. Chúng tôi hy vọng rằng, những nỗ lực này sẽ giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc”, đại diện Scots English chia sẻ.

Có thể thấy, âm nhạc là một phương tiện mạnh mẽ để truyền tải cảm xúc và thông điệp, bản “cover” của Scots English không chỉ làm nổi bật những giai điệu thiêng liêng và hào hùng của "Tiến quân ca", mà còn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với giá trị độc lập và tự do của Việt Nam.

he thong scots english gay an tuong voi ban cover quoc ca viet nam chao don tet doc lap hinh 2

Các em học viên của Scots English tự hào cất cao tiếng hát Quốc ca đầy tự hào.

Scots English không chỉ là địa chỉ đào tạo tiếng Anh uy tín mà còn là một hệ thống giáo dục với kim chỉ nam “giáo dục từ tâm”, luôn có ý thức góp phần vào việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Scots English đã có những đóng góp tích cực vào việc tôn vinh các giá trị truyền thống và xây dựng một tương lai bền vững cho đất nước.

Trong tương lai, việc tiếp tục kết hợp các phương pháp giảng dạy sáng tạo và các hoạt động văn hóa sẽ không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm học tập mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ đầy tự hào và trách nhiệm đối với quê hương. Các doanh nghiệp có thể tiếp tục phát huy những sáng kiến này để đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: