Hệ thống y tế châu Phi có nguy cơ 'sụp đổ trong vài năm tới'

(CLO) Các hệ thống y tế tại châu Phi có thể sụp đổ trong vài năm tới do sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mãn tính, theo cảnh báo của Tiến sĩ Githinji Gitahi, Tổng giám đốc Amref Health Africa.

Ông cho rằng nguồn viện trợ nước ngoài chủ yếu tập trung vào các bệnh truyền nhiễm như HIV, lao, thay vì các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp.

Tại khu vực cận Sahara, tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm đã tăng từ 24% năm 2000 lên 37% vào năm 2019 và dự kiến trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vào năm 2030. Điều này phần lớn xuất phát từ lối sống ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh theo kiểu phương Tây và tình trạng ô nhiễm không khí.

he thong y te chau phi co nguy co sup do trong vai nam toi hinh 1

Ông Gitahi tại Diễn đàn Liên minh NCD Toàn cầu ở Kigail, Rwanda. Ảnh: NCD Alliance

Phát biểu tại Diễn đàn Liên minh NCD Toàn cầu ở Kigali, Rwanda, ông Gitahi nhấn mạnh rằng 50% ca nhập viện tại các bệnh viện châu Phi liên quan đến bệnh không lây nhiễm và 80% chi phí điều trị do bệnh nhân tự chi trả.

Ông cảnh báo rằng nếu các quốc gia không có đủ nguồn lực để giải quyết vấn đề này, hệ thống y tế của khu vực sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Ông Gitahi cũng chỉ trích sự chi phối của các tập đoàn đa quốc gia đối với thị trường y tế.

Ông cho rằng viện trợ nước ngoài không phải là từ thiện, mà là công cụ bảo vệ lợi ích của các quốc gia tài trợ. Vì vậy, phần lớn ngân sách hỗ trợ y tế toàn cầu - chưa đến 3% - dành cho bệnh không lây nhiễm, trong khi các bệnh truyền nhiễm được ưu tiên hơn do nguy cơ lan rộng ra ngoài biên giới.

Việc chính quyền Mỹ đóng băng phần lớn ngân sách viện trợ nước ngoài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tổ chức Amref. Ông Gitahi tiết lộ rằng tổ chức này vận hành các dự án trị giá khoảng 250 triệu USD mỗi năm, trong đó 50 triệu USD đến từ quan hệ đối tác với Chính phủ Mỹ.

Nhiều nhân viên của Amref đã phải nghỉ phép không lương, và ông Gitahi hy vọng một số dự án có thể được khởi động lại sau đợt đánh giá kéo dài 90 ngày theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Viện trợ của Mỹ hiện chiếm khoảng 50% tổng viện trợ phát triển cho châu Phi, tương đương 6,5 tỷ USD trong tổng số 13 tỷ USD. Ông Gitahi thừa nhận rằng các nền kinh tế châu Phi không đủ mạnh để thay thế hoàn toàn khoản tài trợ này, và các nước có thể phải điều chỉnh mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế, tập trung vào nhóm dân số nghèo nhất thay vì toàn bộ người dân.

Cuối cùng, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận rằng một hệ thống y tế yếu kém không chỉ ảnh hưởng đến châu Phi mà còn đe dọa an ninh toàn cầu. "Khi một quốc gia có hệ thống y tế suy yếu, điều đó cũng giống như có một không phận không an toàn - nó đặt cả thế giới vào tình trạng rủi ro", ông Gitahi cảnh báo.

Ngọc Ánh (theo AHF, Guardian, UN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: