Sốc: Tổng thống Trump ký lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

(CLO) Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cáo buộc tổ chức này quản lý kém trong đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng y tế khác trên toàn cầu.

Ngày 20/1, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ rời WHO trong vòng 12 tháng tới và chấm dứt mọi khoản đóng góp tài chính. Ông chỉ trích WHO vì chịu ảnh hưởng chính trị từ một số quốc gia thành viên và áp đặt gánh nặng tài chính không công bằng lên Mỹ.

soc tong thong trump ky lenh rut my khoi to chuc y te the gioi hinh 1

Trụ sở chính của WHO. Ảnh: Yann Forget / Wikimedia Commons / CC-BY-SA

"WHO đã lợi dụng chúng ta, ai cũng muốn lợi dụng nước Mỹ. Điều này sẽ không xảy ra nữa!", ông Trump phát biểu khi ký sắc lệnh tại Nhà Trắng.

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng ngân sách hoạt động. Theo kế hoạch ngân sách gần nhất (2024-2025), WHO cần 6,8 tỷ đô la để vận hành. Việc Mỹ rút lui có thể khiến nhiều chương trình y tế quan trọng gặp khó khăn, đặc biệt là các chương trình phòng chống lao, HIV/AIDS và ứng phó khẩn cấp y tế toàn cầu.

Theo sắc lệnh mới, chính quyền Trump sẽ: ngừng tham gia đàm phán Hiệp ước về đại dịch của WHO, rút nhân viên Mỹ đang làm việc tại WHO và phân công nhiệm vụ mới ,tìm kiếm các đối tác thay thế để đảm bảo các hoạt động y tế thiết yếu không bị gián đoạn.

Ngoài Mỹ, các nhà tài trợ lớn khác của WHO bao gồm Quỹ Bill & Melinda Gates, tập trung chủ yếu vào chương trình xóa sổ bệnh bại liệt, cùng với Liên minh Vaccine Gavi, Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Thế giới. Quốc gia đóng góp lớn thứ hai là Đức, chiếm khoảng 3% ngân sách của WHO.

Quyết định này không gây bất ngờ, bởi trước đó vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng đã từng có ý định rời WHO.

Khi đó, ông Trump đã đình chỉ khoản đóng góp gần 200 triệu đô la của Mỹ cho WHO trong giai đoạn 2020-2021, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống dịch toàn cầu. Tuy nhiên, kế hoạch rút lui khi đó đã bị Tổng thống Joe Biden hủy bỏ ngay khi ông nhậm chức vào tháng 1/2021.

Theo luật pháp Mỹ, để rời khỏi WHO chính thức, nước này cần thông báo trước một năm và thanh toán đầy đủ các khoản phí còn nợ.

Quyết định lần này của ông Trump có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và các tổ chức đa phương, đồng thời gây lo ngại về việc ảnh hưởng đến năng lực ứng phó với các dịch bệnh toàn cầu trong tương lai.

Cao Phong (theo CNN, Reuters, NYT)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: