Hết thời, những ngôi sao võ thuật Trung Quốc mua vui ở show giải trí

(CLO) Trương Tấn, Hướng Tả, Triệu Văn Trác đều là những diễn viên võ thuật tiềm năng nhưng lận đận trong sự nghiệp khiến họ phải chấp nhận làm khách mời tại các chương trình giải trí trên truyền hình.

Trương Tấn – kép phụ từng được kỳ vọng kế tục Chân Tử Đan

Ngày 21/9, Sina đưa tin chương trình “Ca ca vượt mọi chông gai” có sự tham gia của hai diễn viên Trương Tấn và Triệu Văn Trác. Cả hai đều là những ngôi sao võ thuật có tiếng, trong đó Trương Tấn từng là vận động viên wushu trước khi lấn sân phim ảnh. Anh tham gia những tác phẩm như “Nhất đại tông sư”, “Sát phá lang 2”, “Pacific Rim 2”, “Escape Plan 3”, “Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại”, “Đổ thành phong vân”... nhưng thường chỉ được nhận những vai phụ.

het thoi nhung ngoi sao vo thuat trung quoc mua vui o show giai tri hinh 1

Mặc dù lăn lộn ở giới điện ảnh Hong Kong hơn chục năm nhưng phải đến năm 2011, Trương Tấn mới giành được giải Nam phụ xuất sắc tại giải thưởng Kim Tượng (Hong Kong tổ chức) năm 2014 nhờ tác phẩm “Nhất đại tông sư”. Sau đó sự nghiệp của nam diễn viên nở rộ với “Diệp Vấn 3” đóng cùng Chân Tử Đan. Dù xuất hiện cạnh một ngôi sao võ thuật lớn trên phim nhưng diễn xuất của Trương Tấn được cho là không hề thua kém và còn có khả năng kế nhiệm nam chính.

Tuy nhiên, ngôi sao võ thuật họ Trương lại không thể bật lên được và phải cùng vợ là Thái Thiếu Phân thường tham gia các chương trình giải trí tại Đại lục để tăng thêm thu nhập. “Ca ca vượt mọi chông gai” là một trong những chương trình anh góp mặt với tư cách thí sinh và nam diễn viên được đánh giá là người hài hước, thông minh trong các phần chơi nên nhận nhiều tình cảm yêu mến của người xem. Qua đó anh được nhiều khán giả biết đến hơn đồng thời nhận về các hợp đồng quảng cáo.

“Lý Liên Kiệt thứ hai” Triệu Văn Trác

Chương trình “Ca ca vượt mọi chông gai” ngoài Trương Tấn là một ngôi sao võ thuật còn có Triệu Văn Trác – người từng được Thành Long đánh giá sẽ là diễn viên phù hợp nhất với xu hướng phát triển mới của dòng phim hành động Trung Quốc. Anh nổi tiếng với các phim như “Phương Thế Ngọc” (1993), “Thanh Xà Bạch Xà”, “Kim ngọc mãn Đường”, “Tinh võ anh hùng Trần Chân”, “Hoa Mộc Lan”, “Hoắc Nguyên Giáp”, “Phong vân”, “Hoàng Phi Hồng” (nhiều phần)...

het thoi nhung ngoi sao vo thuat trung quoc mua vui o show giai tri hinh 2

Không chỉ được nam chính “Thần thoại” coi trọng mà Triệu Văn Trác còn từng cùng với tài tử Ngô Kinh được xem là hai cái tên nối nghiệp Thành Long và Lý Liên Kiệt trong tương lai. Tuy nhiên, sự nghiệp của Triệu Văn Trác xuống dốc sau khi đụng độ với Chân Tử Đan. Nhiều năm qua, nam diễn viên không có tác phẩm điện ảnh ấn tượng. Trong khi đó, Chân Tử Đan lại liên tục gặt hái được thành công nhờ loạt phim về "Diệp Vấn".

“Ca ca vượt mọi chông gai” là chương trình giải trí hiếm hoi mà Triệu Văn Trác tham gia. Do đó, tài tử “Hoàng Phi Hồng” gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong lần đầu biểu diễn, anh phải thể hiện nhạc phim “Mưa sao băng” (2001) và khán giả có thể nhận thấy ca khúc tình yêu ngọt ngào này không phù hợp với hình tượng cơ bắp, nghiêm túc của Triệu Văn Trác khiến nam diễn viên nhận về nhiều bình luận hài hước trên mạng xã hội. Song nhờ đó, tên tuổi của họ Triệu được khán giả chú ý hơn thông qua sự đối lập mà anh thể hiện.

Hướng Tả - ngôi sao được xem là truyền nhân của Lý Liên Kiệt

Là con trai của ông trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam, đồng thời là học trò của Lý Liên Kiệt, Hướng Tả nghiễm nhiên nhận được những sự hậu thuẫn lớn khi bước chân vào showbiz. Năm 2016, anh đóng vai chính trong bộ phim cổ trang “Phong Thần Bảng”, nhưng bộ phim này lại thất bại dù có sự giúp sức của nhiều ngôi sao như Cổ Thiên Lạc, Lý Liên Kiệt, Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh, Văn Chương, Phạm Băng Băng... với điểm Douban là 2.9/10.

het thoi nhung ngoi sao vo thuat trung quoc mua vui o show giai tri hinh 3

Tuy kiên trì theo đuổi dòng phim võ thuật nhưng ngôi sao trẻ khó có thể bật lên vì thể loại này hiện không còn được ưa chuộng, cộng với tên tuổi của anh chưa đủ sức hút, nên các tác phẩm không đạt được thành công như mong đợi. Sau đó, anh cùng vợ là nữ diễn viên Quách Bích Đình tham gia chương trình “Ngôi nhà của vợ chồng son” khi còn hẹn hò và “Tình yêu của con gái 2” khi đã kết hôn.

het thoi nhung ngoi sao vo thuat trung quoc mua vui o show giai tri hinh 4

Ở những chương trình này quá trình từ yêu đến cưới của họ đều được quay lại và phát sóng. Cả hai nghệ sĩ mâu thuẫn với nhau cũng được khán giả biết tới. Hiện tại, khi bà xã đang nghỉ sinh con, Hướng Tả một mình tham gia chương trình “Ba sẽ đưa các con đi qua mùa hè” để duy trì thu nhập và danh tiếng.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Cỡ chữ bài viết: