Hình ảnh và video lễ duyệt binh hoành tráng ở Trung Quốc
Hoài Phương (theo CCTV, Tân Hoa Xã)
(CLO) Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thế chiến II ở Trung Quốc mang đến màn trình diễn hoành tráng với hàng vạn binh sĩ, vũ khí hiện đại và những khoảnh khắc mãn nhãn trên Quảng trường Thiên An Môn.
Sự kiện quy mô hôm 3/9 này không chỉ tái hiện tinh thần kháng chiến của dân tộc Trung Hoa mà còn thể hiện cam kết phát triển hòa bình trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
Bóng bay và chim bồ câu được thả lên bầu trời phía trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 3/9. Ảnh: Tân Hoa XãLễ thượng cờ quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Tân Hoa XãĐội danh dự của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham dự duyệt binh tại Bắc Kinh, ngày 3/9. Ảnh: Tân Hoa XãBinh lính bắn pháo chào mừng trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thế chiến II của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Buổi lễ diễn ra với những màn trình diễn ấn tượng: trực thăng kéo biểu ngữ “Công lý chiến thắng”, “Hòa bình chiến thắng”, hàng vạn binh sĩ diễu hành theo đội hình chặt chẽ, xe tăng, pháo binh và khí tài hiện đại nối đuôi nhau tiến qua quảng trường.
Đội trực thăng kéo biểu ngữ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hơn 10.000 quân nhân, 100 máy bay cùng hàng trăm vũ khí mặt đất đã được huy động, trong đó có nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến như tên lửa siêu thanh, thiết bị tình báo không người lái, vũ khí năng lượng định hướng và hệ thống gây nhiễu điện tử. Đây là lần đầu tiên nhiều loại khí tài được công bố trước công chúng.
Nhóm tác chiến trên bộ của Trung Quốc gây ấn tượng với 100 xe tăng và 100 xe hỗ trợ xuất hiện hoành tráng. Nguồn: CCTVĐội hình vũ trang tham dự duyệt binh tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 3/9. Ảnh: Tân Hoa XãĐội hình tên lửa chống hạm chuẩn bị diễu hành. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, chủ trì và phát biểu tại buổi lễ. Ông nhấn mạnh chiến thắng 80 năm trước là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đóng góp to lớn của Trung Quốc cho hòa bình nhân loại, đồng thời kêu gọi các quốc gia loại bỏ gốc rễ chiến tranh để ngăn chặn thảm kịch lịch sử tái diễn. Ông cũng yêu cầu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cung cấp hỗ trợ chiến lược cho công cuộc hiện đại hóa đất nước, đồng thời tái khẳng định lập trường phát triển hòa bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thế chiến II, ngày 3/9. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sự kiện có sự hiện diện của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng hơn 20 lãnh đạo nước ngoài khác.
Ông Tập Cận Bình và các vị khách quốc tế tham dự lễ kỷ niệm lên Tháp Thiên An Môn. Nguồn: CCTV
Một điểm nhấn khác là lần đầu tiên lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc tại Liên hợp quốc tham gia duyệt binh, thể hiện cam kết bảo vệ hòa bình quốc tế. Shao Xiaoguang, một binh sĩ từng phục vụ tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chia sẻ: “Chúng tôi có đủ năng lực để bảo vệ nền hòa bình được vun đắp bằng máu xương của cha ông”.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Trung Quốc diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 3/9. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đội hình biểu ngữ của các đơn vị anh hùng diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo Tân Hoa Xã, đây là cuộc duyệt binh đầu tiên kể từ khi ông Tập khởi xướng “hành trình mới” nhằm đưa Trung Quốc hiện đại hóa toàn diện vào năm 2035, qua đó khẳng định vị thế cường quốc ngày càng vững chắc trên trường quốc tế.
Các lực lượng và vũ khí của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn. Nguồn: CCTV
4 loại máy bay trên tàu sân bay, bao gồm J-15DH, J-15DT, J-35 và J-15T, đã ra mắt đồng thời. Nguồn: CCTVĐội hình Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Tân Hoa XãMột đội hình không quân tham dự lễ duyệt binh. Ảnh: Tân Hoa XãĐội hình tấn công mặt đất diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Tân Hoa XãĐội hình tấn công đường không diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Tân Hoa XãĐội hình tác chiến không người lái trên biển tham dự cuộc diễu hành. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đội hình tác chiến không người lái trên không tham gia diễu hành. Ảnh: Tân Hoa XãĐội hình tác chiến không người lái trên biển tham gia cuộc diễu hành. Ảnh: Tân Hoa XãĐội hình pháo binh tầm xa tham gia diễu hành. Ảnh: Tân Hoa Xã
(CLO) Ngày 18/6 tại Cung điện Versailles, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức đặt bút ký vào bản thỏa thuận hòa bình mang tên "Bản ghi nhớ Islamabad".
(CLO) Ngày 17/6, Chính phủ Úc đã chính thức hạ mức cảnh báo đi lại đối với nhiều quốc gia tại khu vực Trung Đông. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau hơn 100 ngày xung đột.
(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.
(CLO) Ủy ban Điều tra Cáo buộc Hối lộ hoặc Tham nhũng (CIABOC) của Sri Lanka ngày 17/6 đã chính thức bắt giữ ông Yoshitha Rajapaksa, con trai thứ hai của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa để điều tra về nghi vấn gian lận trong quân đội.
(CLO) Nhóm tội phạm mạng FulcrumSec ngày 16/6 tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công dữ liệu quy mô lớn nhắm vào Novo Nordisk, tập đoàn dược phẩm Đan Mạch nổi tiếng với các loại thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân như Ozempic và Wegovy.
(CLO) Ngày 16/6, Tòa án Tối cao Brazil tuyên cựu nghị sĩ nước này Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, phạm tội tìm kiếm sự can thiệp từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào vụ xét xử cha mình liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.
(CLO) Ngày 16/6, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông báo đã kịp thời chặn đứng một kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm vào sự kiện võ thuật tổng hợp UFC Freedom 250 diễn ra tại khuôn viên Nhà Trắng vào cuối tuần qua.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu chiến của nước này đã nổ súng cảnh cáo nhằm vào một du thuyền mang cờ Anh sau khi phương tiện này có hành động "tiếp cận nguy hiểm" trên eo biển Manche.
(CLO) Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Évian-les-Bains (Pháp), các nhà lãnh đạo G7 đã đạt được đồng thuận về việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga và củng cố năng lực quốc phòng cho Kiev.
(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.
(CLO) Chính phủ Anh đã mở rộng các biện pháp trừng phạt, cấm vận đối với Nga, bổ sung 32 tổ chức và 11 cá nhân vào danh sách hạn chế, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh.
(CLO) Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra ngày 16/6 đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ở miền trung Indonesia, gây hư hại tại nhiều công trình và khiến người dân tại thành phố Palu hoảng loạn sơ tán.
(CLO) Ngày 16/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại Bắc Kinh, khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai nước.
(CLO) Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ Reuters/Ipsos được công bố vào hôm 15/6, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thêm 1%, đạt mức 36%.
(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Nga và Ukraine cần chấp nhận những thỏa hiệp để sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
(CLO) Quốc hội Thụy Điển ngày 15/6 đã thông qua một đạo luật mới cho phép nhà chức trách thu hồi giấy phép cư trú của người nhập cư nếu họ có những hành vi bị xem là không phù hợp.