'Hố tử thần' nuốt chửng ô tô giữa phố ở Singapore

(CLO) Một nhóm công nhân nhập cư tại Singapore đã được ca ngợi vì hành động nhanh trí cứu sống một người phụ nữ bị rơi xuống hố tử thần giữa lòng thành phố vào ngày 26/7.

Sự việc xảy ra trên đường Tanjong Katong, phía đông Singapore, khi một hố sụt sâu 3 mét bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng một chiếc ô tô Mazda màu đen, khiến xe lật nghiêng và mắc kẹt trong hố. Trong tình huống nguy cấp, các công nhân xây dựng gần đó đã lập tức chạy tới hiện trường.

Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, khi người phụ nữ cố thoát khỏi xe, một công nhân đã trườn người vào miệng hố, trong khi vài người khác bám sát mép để hỗ trợ. Khi người phụ nữ chui được ra ngoài xe, khoảng 4–5 công nhân cùng nhau kéo cô lên.

Những công nhân nhập cư đã giải cứu một nữ tài xế sau khi chiếc xe của cô rơi xuống "hố tử thần" trên đường Tanjong Katong, Singapore, vào ngày 26/7. Nguồn: FB/Nicholas Tan

Giám đốc công trường Pitchai Udaiyappan Subbiah, 46 tuổi, kể lại rằng ông đang làm việc tại một dự án gần đó của Ban Tiện ích Công cộng (PUB) thì nghe thấy tiếng động lớn. “Tôi nhìn thấy một chiếc xe và có người còn mắc kẹt bên trong. Tôi nghĩ: có người gặp nạn, mình phải giúp”, ông nói với báo chí hôm 27/7.

Một số công nhân định nhảy xuống hố nhưng ông Subbiah đã ngăn lại. “Tôi bảo họ: nếu các anh xuống thì sẽ không leo lên được”, ông nói. Thay vào đó, họ ném một sợi dây nylon cho người phụ nữ và kéo cô lên an toàn. Sau đó, ông Subbiah còn cho cô mượn điện thoại để liên lạc với con gái.

Cuộc giải cứu chỉ kéo dài khoảng 3–5 phút. Trong thời gian ngắn ngủi đó, hố vẫn khô ráo, nhưng nước nhanh chóng tràn vào và nhấn chìm chiếc xe ngay sau đó.

Nước nhanh chóng tràn vào và nhấn chìm chiếc xe bị kẹt trong hố. Nguồn: X

Người dùng mạng xã hội đã không tiếc lời ca ngợi hành động quả cảm. Maureen Yeong, người đăng một trong những video, viết: “Xin cúi đầu cảm ơn những người lao động dũng cảm vì hành động nhanh chóng của họ”. Một bình luận khác: “Người lao động nhập cư thường bị xem là vô hình, nhưng lòng dũng cảm và hành động quên mình của họ cần được ghi nhận”.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Singapore xác nhận rằng người phụ nữ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện, đã được các công nhân cứu trước khi đội cứu hộ đến nơi. Cơ quan này cho biết sẽ liên hệ để khen thưởng những công nhân dũng cảm.

Ông Herman Ching, Giám đốc Sở Cải tạo Nước của PUB, cho biết nguyên nhân hố sụt đang được điều tra. Người phụ nữ chỉ bị đau vai và vẫn có thể đi bộ vào bệnh viện.

PUB cũng ra thông cáo ngày 27/7: “Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao phản ứng kịp thời của các công nhân tại hiện trường trong việc cứu tài xế ra khỏi hố sụt”.

Theo báo cáo của Cơ quan Xây dựng Singapore năm ngoái, hố sụt rất hiếm gặp tại đảo quốc này, chủ yếu liên quan đến các hoạt động thi công như đào hầm hoặc khai quật dưới lòng đất. Singapore cũng không có điều kiện địa chất dễ hình thành các hố sụt tự nhiên như những nơi có đá vôi hoặc đá dolomit gần bề mặt.

Sự cố tại Singapore khiến nhiều người sốc vì phần lớn vẫn tin tưởng vào hệ thống giám sát và tiêu chuẩn an toàn của nước này. Doanh nhân Shakti Desai chia sẻ: “Thật đáng sợ khi chuyện như vậy xảy ra ở Singapore. Nhưng tôi tin rằng chính quyền sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi điều tương tự có thể xảy ra”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: