Hoa giấy Thanh Tiên - từ làng nghề truyền thống đến hiện đại

(CLO) Khi đến với chuỗi sự kiện “Người đơm hoa giấy: Từ làng nghề truyền thống đến hiện đại”, công chúng sẽ có cơ hội "chạm” đến giá trị truyền thống thông qua những chia sẻ và tương tác với nghệ nhân.

Từ ngày 28/9 đến ngày 20/10, tại Toong (Không gian làm việc chia sẻ Co-working space, có trụ sở chính tại số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM), diễn ra tọa đàm “Người đơm hoa giấy: Từ làng nghề truyền thống đến hiện đại”.

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi trưng bày và workshop “Đương đại từ truyền thống - Đối thoại thế hệ” do Toong phối hợp Maypaperflower tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống thông qua những cuộc đối thoại sáng tạo giữa nghệ nhân làng nghề và thế hệ trẻ.

hoa giay thanh tien tu lang nghe truyen thong den hien dai hinh 1

Sự kiện “Người đơm hoa giấy - Từ làng nghề truyền thống đến hiện đại” diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 20/10. Ảnh: BTC

Phần tọa đàm với chủ đề giữ gìn nghề truyền thống đầy thăng trầm trong đời sống hiện đại của nghệ nhân hoa giấy thủ công Trần Phú và nghệ nhân văn hóa ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh, hiểu được những thử thách và trách nhiệm của người trẻ khi làm mới những giá trị văn hóa trong đời sống đương đại thông qua câu chuyện của chị Phan Ngọc Hiếu, nhà sáng lập thương hiệu Maypaperflower.

Trong gần 400 năm (1558 - 1945) là thủ phủ Đàng Trong và Kinh đô nhà Nguyễn, Cố đô Huế là một trong những cái nôi của văn hóa lịch sử Việt Nam.

Trải qua bao thăng trầm, vùng đất này hiện có giá trị như một bảo tàng sống vì vẫn đang là nơi hội tụ và lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt.

Trong đó, hoa giấy truyền thống từ làng Thanh Tiên là một trong những vẻ đẹp thủ công đã tồn tại xuyên qua hàng trăm năm lịch sử đầy biến động để tiếp tục cống hiến cho đời sống đương đại.

Nghệ nhân Trần Phú là người đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề làm hoa giấy Thanh Tiên. Sinh ra ở làng Thanh Tiên, lớn lên trong gia đình có ông nội và cha làm hoa giấy, nghệ nhân Trần Phú đã bắt đầu tập làm hoa từ năm 7 tuổi. Mặc dù vậy, ông vẫn chỉ tự nhận bản thân là một người “trưởng thành về hoa giấy”.

Trong chuỗi sự kiện, hoạt động trưng bày nhằm giới thiệu đến người yêu văn hóa truyền thống ở TP HCM vẻ đẹp của hoa giấy thủ công xứ Huế do chính tay nghệ nhân Trần Phú, làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) thực hiện.

Đồng thời, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh sẽ mang đến cho công chúng câu chuyện giữ gìn, lan tỏa ẩm thực truyền thống đầy thăng trầm trong đời sống hiện đại, và cả câu chuyện bà mang theo hoa giấy Thanh Tiên trong từng chuyến đi và món ăn của mình.

Workshop làm hoa giấy cùng bánh trái cây nghệ thuật hứa hẹn sẽ mang lại cho công chúng những trải nghiệm thú vị.

T.Toàn

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: