Hoa hậu Ngọc Hân làm giám khảo Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024

(CLO) Tiếp nối thành công mùa 1 (năm 2023), ngày 1/3, Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với Văn phòng phẩm Eras Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2 (năm 2024) với chủ đề “Ngôi nhà xanh”.

Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em về bảo vệ môi trường, khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh.

Thông qua thế giới của hội hoạ, sắc màu, các em sẽ truyền cảm hứng và nhân rộng lối sống xanh có ích tới cộng đồng. Ý nghĩa của cuộc thi càng được nhân rộng khi các tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm và bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ các hoạt động vì trẻ em do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, tiếp nối thành công của cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” mùa 1 (năm 2023) đã thu hút đông đảo hàng nghìn thí sinh tham gia, mang trong mình nhiệm vụ, sứ mệnh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với VPP Eras Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 với chủ đề “Ngôi nhà xanh”. 

hoa hau ngoc han lam giam khao cuoc thi ve tranh ngoi nha mo uoc nam 2024 hinh 1

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” 2024.

Chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi, ông Nguyễn Mạnh Huy nêu rõ: Thứ nhất, đây là sân chơi bổ ích, thiết thực, ý nghĩa giúp các em được thỏa sức sáng tạo, nâng cao tính thẩm mỹ, hướng về cái đẹp cuộc sống. Thứ hai, thông qua ngôn ngữ hội họa, các em có cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, mong ước, nguyện vọng của bản thân về một môi trường sống trong lành, hòa hợp thiên nhiên, là tiếng nói, quyền tham gia của trẻ em. Thứ ba là với chủ đề của cuộc thi "Ngôi nhà xanh", Ban Tổ chức cùng các em hướng đến thông điệp nâng cao ý thức cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, gìn giữ không gian sống trong lành, tươi đẹp, hướng tới khái niệm mới - "Không gian xanh về văn hoá". Đó cũng là lý do vì sao tại cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức lựa chọn địa điểm vùng đất xanh Nam Ô tại Đà Nẵng - một làng chài cổ có tuổi đời hơn 700 năm là một gợi ý cho bài thi của trẻ em.

Chủ đề của cuộc thi năm nay về “Ngôi nhà xanh” có thể hiểu là không gian sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp, áp dụng công nghệ hợp lý, tiện ích xanh, thân thiện với môi trường.

Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" - năm 2024 tiếp tục có sự đồng hành của Nhà giáo - hoạ sĩ Hữu Hạnh và Hoa hậu Việt Nam - Ngọc Hân; đồng thời Ban Cố vấn có sự tham gia của hoạ sĩ Văn Dương Thành. Đặc biệt, không thể không nhắc đến sự ủng hộ của các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành để cuộc thi được diễn ra, lan tỏa ý nghĩa cộng đồng cùng chung tay thúc đẩy quyền trẻ em.

hoa hau ngoc han lam giam khao cuoc thi ve tranh ngoi nha mo uoc nam 2024 hinh 2

Trao giải cho tác phẩm đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” lần 1.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi trên cơ sở tự nguyện dành cho trẻ em không quá 15 tuổi và không thu phí tham gia. Dự kiến cuộc thi chia làm 3 vòng: Nhận bài dự thi, vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo:

Vòng 1 - Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 06/3/2024 - 10/5/2024.

Vòng 2 - Sơ khảo diễn ra từ ngày 10/5/2024 - 15/5/2024.

Vòng 3 - Chung khảo diễn ra từ ngày 15/5/2024 - 20/5/2024. 

Những bức tranh đạt giải sẽ được chọn trao giải và triển lãm dự kiến cuối tháng 05/2024.

Mỗi thí sinh tham dự được gửi tối đa 2 bức tranh (hoặc có thể lựa chọn 1 trong 2) thể hiện theo hình thức: Tác phẩm thứ nhất: Vẽ về Ngôi nhà xanh của em (ý tưởng tuỳ chọn); Tác phẩm thứ hai: Vẽ theo chủ đề Vùng đất Nam Ô xanh (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tổng giải thưởng cuộc thi trị giá lên đến hơn 300 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà tặng), với 10 giải Nhất, 15 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Tư, 200 giải Triển vọng và nhiều giải thưởng khác. 

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: