Hoa Kỳ không còn là “thỏi nam châm” thu hút triệu phú như trước đại dịch

(CLO) Dòng tiền ròng của các cá nhân có giá trị tài sản cao đã giảm hơn 80% vào năm ngoái so với mức trước đại dịch Covid khi nhiều người Mỹ giàu có chuyển ra nước ngoài.

Hoa Kỳ đang mất đi sức hấp dẫn như một nơi cư trú cho các triệu phú.

Theo một báo cáo của nhà tư vấn nhập cư Henley & Partners có trụ sở tại London, dòng vốn ròng của những cá nhân giàu có đã giảm hơn 80% vào năm ngoái so với mức trước đại dịch, một phần do những người Mỹ giàu có “tìm kiếm cơ hội mới ở nước ngoài với tốc độ nhanh chưa từng thấy”.

hoa ky khong con la thoi nam cham thu hut trieu phu nhu truoc dai dich hinh 1

Các thành phố vừa và nhỏ như Miami đang có thêm nhiều triệu phú, trong khi các thành phố lớn như Chicago, Los Angeles và New York đang mất dần số triệu phú. (Nguồn: Saul Martinez/Bloomberg)

Mehdi Kadiri, người đứng đầu khu vực Bắc Mỹ của công ty cho biết: “Trước đây, các chương trình đầu tư di cư chủ yếu thu hút người Nga, Trung Quốc, Ả Rập và các quốc gia đang phát triển có hộ chiếu yếu, với quyền tiếp cận miễn thị thực hạn chế và khả năng di chuyển kinh tế thấp. Trong thời kỳ Covid, điều đó đã thay đổi đáng kể. Hầu hết khách hàng của chúng tôi hiện nay đến từ các nước phát triển”.

Bởi vì các triệu phú có khả năng di chuyển xa xỉ, nên sự di chuyển của họ có thể là phong vũ biểu cho sức khỏe của một nền kinh tế hoặc xã hội, cung cấp “tín hiệu cảnh báo sớm về các xu hướng của đất nước trong tương lai”, ông nói.

Gần đây nhất là vào năm 2014, Hoa Kỳ có dòng vốn ròng lớn nhất của các cá nhân có giá trị ròng hoặc những người có tài sản từ 1 triệu USD trở lên, theo dữ liệu đến năm 2022 do Henley & Partners cung cấp.

Nhưng vào năm ngoái, nó tụt xuống vị trí thứ 6, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Úc, Singapore, Canada và Thụy Sĩ. Các dòng vốn chảy ra lớn nhất là từ Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Ông Andrew Amoils, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại New World Wealth ở Johannesburg cho biết: “Mọi người vẫn đang đến, nhưng số người rời đi khỏi Mỹ đã tăng lên đáng kể”.

Ông nói, nhiều người trong số những người rời đi ở độ tuổi 50 hoặc 60, với một số lý do lo ngại về thuế hoặc an ninh. Amoils cho biết tình trạng tồn đọng trong chương trình EB-5 dành cho những người nhập cư giàu có cũng góp phần làm giảm số triệu phú đến Mỹ từ một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo báo cáo, Hoa Kỳ vẫn là thị trường giàu có lớn nhất với 65 nghìn tỷ USD tài sản tư nhân, tiếp theo là Trung Quốc với 21,7 nghìn tỷ USD. Hoa Kỳ có 770 tỷ phú, 9.630 cư dân có 100 triệu USD trở lên và 5,3 triệu cá nhân có giá trị ròng cao.

Tại Mỹ, các thành phố vừa và nhỏ như Austin, Texas; Greenwich, Connecticut; Scottdale, Arizona; và Miami đang thu hút nhiều triệu phú, trong khi các thành phố lớn như Chicago, Los Angeles và New York đang mất dần.

Người Mỹ cũng được xếp hạng cao nhất trong tất cả các quốc tịch trong đơn xin cư trú và quốc tịch theo các chương trình đầu tư do Henley & Partners theo dõi. Kadiri cho biết, nhiều khách hàng không nhất thiết phải sử dụng di chuyển đầu tư để di dời, thay vào đó để tạo một kế hoạch dự phòng với các tùy chọn ở nhiều khu vực pháp lý.

Hồng Vân (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: