Hòa nhạc Cello Fundamento Concert lần thứ 3

Chủ nhật, 02/12/2018 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào ngày 19/12 tới đây, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân sẽ mang chuỗi hòa nhạc quốc tế thường niên Cello Fundamento Concert lần thứ 3 đến khán thính giả Thủ đô.

Với mong muốn cây đàn Cello ngày càng được phổ biến rộng rãi và âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân đã sáng lập chuỗi concert mang tên Cello Fudamento tổ chức thường niên tại Việt Nam.

Cello Fundamento Concert 3 là sự tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện âm nhạc cello do nữ nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân tổ chức, mà tiền thân là chương trình Violoncello Concert đã diễn ra thành công tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Huế và Nhạc viện TP. HCM từ năm 2016. Cello Fundamento Concert 1 lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2016 là một tour diễn xuyên Việt của Đinh Hoài Xuân và 3 nghệ sĩ trẻ đến từ Romania biểu diễn 4 buổi hòa nhạc tại 3 miền: Hà Nội – Huế - TP.HCM. Sau đó, Cello Fundamento Concert 2 được tổ chức vào tháng 8/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự mở rộng các nghệ sĩ khách mời quốc tế đến từ Romania, New Zealand, Mỹ, Áo, Đức và Ukraine.

Báo Công luận
 Chương trình diễn ra ngày 19/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh minh họa.

Cello Fundamento Concert 3 là sự kiện âm nhạc đẳng cấp mang đến những cung bậc âm nhạc tinh túy của âm nhạc cổ điển. Chương trình hội tụ những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu châu Âu và châu Á như: Razvan Suma (Giáo sư tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Nghệ sĩ Solo của Dàn nhạc Đài Tiếng nói Rumani), Đinh Hoài Xuân (Nghệ sĩ Cello, nghiên cứu sinh chuyên ngành biểu diễn Cello tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Rumani), Leonid Gorokhov (Giáo sư tại Đại học Âm nhạc Hanover, Đức), Denis Severin (Giáo sư tại Đại học Geneve và Bern, Thụy Sĩ), Chu Yi Bing (Giáo sư tại Nhạc viện Bắc Kinh), Midaugas Bachus (Giám đốc Festival Klaipeda Cello, Lithuania, Litva), Iulian Ochescu (nghệ sĩ Piano đến từ Bucharest, Rumani), Stefan Cazacu (nghệ sĩ Cello danh tiếng tại Bucharest, Rumani), Ella Bokor (Tiến sĩ, nghệ sĩ Cello tại Bucharest, Rumani)…

Qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ tài năng, những giai điệu sống mãi với thời gian của các soạn giả nổi tiếng thế giới hứa hẹn mang đến một đêm nhạc hòa tấu thính phòng sâu lắng, tinh tế, khác biệt cho khán giả.

Ở lần thứ 3 này, chương trình sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những chương trình trước đấy, trong đó đặc biệt phải kể đến việc tập trung vào tôn vinh cây đàn Cello. Đồng thời, chương trình cũng đánh dấu sự giao thoa với âm nhạc Việt Nam qua tác phẩm Trở về Đất Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và bài kết đặc biệt dành cho khán giả Việt Nam, dân ca Lý Ngựa ô Huế chuyển soạn riêng cho cây đàn cello.

Chia sẻ về Cello Fundamento Concert 3, nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân cho biết, chị mong muốn có thể “thổi” một làn gió mới cho âm nhạc thính phòng Việt Nam để khán giả trẻ Việt tiếp cận gần hơn với âm nhạc cổ điển, hòa vào dòng chảy của nền âm nhạc thính phòng thế giới – một thể loại âm nhạc thường bị định kiến là âm nhạc bác học và cao xa, không gần gũi.

Buổi hòa nhạc Quốc tế Cello Fundamento Concert 3 sẽ diễn ra vào ngày 19/12 sắp tới hứa hẹn đem lại cho thính giả những trải nghiệm văn hóa ấn tượng. Đây cũng sẽ là một không gian giao lưu thân mật, sang trọng, tinh tế của những người sây mê sự uyên bác của âm thanh. Mỗi người tham dự chương trình sẽ là một sứ giả âm nhạc của Cello Fundamento nói riêng và âm nhạc cổ điển nói chung. Điều Cello Fundamento muốn mang đến cho khán giả không chỉ là một chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế mà còn là một góc nhìn mới về văn hóa thưởng thức âm nhạc cổ điển tại Việt Nam.

B.V

Tin khác

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Chính thức khai mạc Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Chính thức khai mạc Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Sáng 26/4, Lễ hội Tràng An 2024 đã chính thức được khai mạc với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Đây là một sự kiện nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Đời sống văn hóa
Du khách thưởng lãm 65 bộ ảnh về Thành phố Hải Phòng tại Hà Nội

Du khách thưởng lãm 65 bộ ảnh về Thành phố Hải Phòng tại Hà Nội

(CLO) Ngày 26/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (TP Hà Nội), UBND TP. Hải Phòng phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai".

Đời sống văn hóa
Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa