Hoa Tết đêm 30: Có tiền đi trễ cũng về không

Thứ năm, 11/02/2021 23:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân TPHCM năm nay đã bỏ tâm lý chờ đến chiều 30 tháng Chạp mới đi mua hoa cho rẻ. Các tiểu thương cho biết nếu không bán hết hoa thì cũng dọn dẹp sạch sẽ và chở về nhà chứ không bán tháo hay đập bỏ như các năm trước.

Từ trưa 11/2 (ngày 30 tháng Chạp), hầu hết các gian hàng hoa tại TPHCM đều được bán hết. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay các tiểu thương không dám nhập nhiều hoa về bán. Số lượng hoa và số người bán giảm đến 80% so với các năm trước.

21h đêm Ba Mươi, anh Công Trung cùng ba lái ô tô đi mua hoa để kịp đón giao thừa. Điều bất ngờ, không còn chậu cúc lớn, quất, mai nào cả. Trung quay sang mua các chậu hoa vạn thọ, lay ơn, thược dược... thế nhưng cũng không còn. "Hoa Tết bây giờ đã khác. Có tiền đi trễ cũng về không", Trung nói. 

Năm nay, người dân TPHCM đã bỏ tâm lý chờ đến chiều 30 tháng Chạp mới đi mua hoa cho rẻ. Thêm vào đó, sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại đề nghị giải cứu hoa cho các tiểu thương, hộ nông dân, trong tối 10/2 (tối 29 tháng Chạp) nhiều người TPHCM đã tìm đến các chợ hoa để mua hoa Tết về trưng.

Báo Công luận

Các tiểu thương cho biết nếu không bán hết hoa thì cũng dọn dẹp sạch sẽ và chở về nhà chứ không bán tháo hay đập bỏ như các năm trước.

Năm nay, mai là loại hoa bị tồn nhiều nhất, giá không tăng so với năm ngoái. Trưa 30 tháng Chạp, các nhà vườn còn áp dụng giảm giá 50 - 60% nhằm thu hút khách hàng.

Các chậu hồng cuối cùng cũng được bán với giá ưu đãi chỉ 300.000 đồng/cặp tại các chợ hoa ở TP Thủ Đức. Các chậu hoa giấy còn sót lại có giá 100 - 150 ngàn đồng/chậu.

Còn tồn khá nhiều, dưa hấu rớt giá chỉ bằng một nửa năm ngoái, chỉ khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg.

Báo Công luận

Tại các chợ truyền thống, các tiểu thương cũng tranh thủ dọn hàng để về nhà đón năm mới. Giấy tiền cúng ông công, ông táo, cúng giao thừa... là những mặt hàng bán chạy nhất trong ngày cuối cùng của năm.

Dưới đây là một số hình ảnh hoa Tết ngày ba mươi tháng Chạp mà PV Nhà báo & Công luận ghi lại: 

Báo Công luận
Từ trưa 11/2 (ngày 30 tháng Chạp), hầu hết các gian hàng hoa tại TPHCM đều được bán hết

Từ trưa 11/2 (ngày 30 tháng Chạp), hầu hết các gian hàng hoa tại TPHCM đều được bán hết

Năm nay, người dân TPHCM đã bỏ tâm lý chờ đến chiều 30 tháng Chạp mới đi mua hoa cho rẻ.

Năm nay, người dân TPHCM đã bỏ tâm lý chờ đến chiều 30 tháng Chạp mới đi mua hoa cho rẻ.

Báo Công luận
Tại các chợ truyền thống, các tiểu thương cũng tranh thủ dọn hàng để về nhà đón năm mới.

Tại các chợ truyền thống, các tiểu thương cũng tranh thủ dọn hàng để về nhà đón năm mới.

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Giấy tiền cúng ông công, ông táo, cúng giao thừa... là những mặt hàng bán chạy nhất trong ngày cuối cùng của năm

Giấy tiền cúng ông công, ông táo, cúng giao thừa... là những mặt hàng bán chạy nhất trong ngày cuối cùng của năm

Tin: Quyền Chang - ảnh: Đồng Duy

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp