Sóc Trăng hạn chế một số hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(CLO) Tỉnh Sóc Trăng quyết định hạn chế một số hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch Covid-19.
Sóc Trăng yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang tại các khu du lịch và điểm du lịch. (Ảnh: Minh Luân)

Sóc Trăng yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang tại các khu du lịch và điểm du lịch. (Ảnh: Minh Luân)

Ngày 11/2, UBND tỉnh Sóc Trăng có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị địa phương hạn chế một số hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn gồm karaoke, vũ trường, cơ sở mát-xa, rạp chiếu phim từ 12h00 ngày 11/02/2021 (nhằm 30/12/2020 âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (nhằm ngày 05/01/2021 âm lịch).

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống yêu cầu giảm quy mô phục vụ, bố trí chỗ ngồi giãn cách và đảm bảo có đầy đủ dung dịch sát khuẩn, vệ sinh tay cho khách hàng. Đặc biệt là các khu du lịch, điểm du lịch, chợ, siêu thị, bến xe, bến phà và các địa điểm công cộng khác bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang, thực hiện xử phạt theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn kể từ 17h00 ngày 11/02/2021 (nhằm ngày 30/12/2020 âm lịch) cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Đồng thời, giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp lực lượng công an, quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm chặt địa bàn quản lý để phát hiện kịp thời những người đi làm ăn xa, sinh sống tại các địa phương đang có dịch bệnh về quê ăn tết và các trường hợp nghi nhiễm để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để quyết định thời gian bắt đầu đi học trở lại sau Tết Nguyên đán đối với học sinh cấp học mầm non, phổ thông (kể cả các trường ngoài công lập).

Đặc biệt lưu ý phải chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trước và trong những ngày đầu học sinh trở lại trường để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh, giáo viên. Đồng thời, phải chuẩn bị các phương án dạy học trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp hơn.

Còn đối với Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh; khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng quá mức, tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh...

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: