Cùng đường dây, bị cáo Thạch Hoàng Minh nhận mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 6 bị cáo khác lãnh án từ 8 năm tù đến chung thân cùng về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".
Theo hồ sơ vụ án, thủ đoạn của đường dây này bắt nguồn từ năm 2020, khi Hoài làm DJ tại Campuchia và móc nối với đối tượng tên Zin (chưa rõ lai lịch). Đến đầu năm 2023, khi Hoài về TP Hồ Chí Minh chữa bệnh, Zin đã gửi bột ma túy từ Campuchia về Việt Nam để Hoài làm đầu mối tổ chức pha trộn, đóng gói thành ma túy "nước vui" với tiền công 2 USD/gói.
Từ tháng 2 đến tháng 6/2023, "Hoài DJ" cùng các đồng phạm thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hồ Chí Minh) để làm "xưởng" pha chế. Nhóm này lắp đặt camera giám sát nghiêm ngặt, sử dụng máy hàn nhiệt, cân điện tử để trộn các loại ma túy nguyên liệu (bột "OK", "Đông Trùng") với bột hương liệu cà phê, nho. Thành phẩm là ma túy "nước vui" được ngụy trang dưới các nhãn hiệu để tuồn ra thị trường.
Cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng thời gian trên, đường dây của Hoài đã mua bán trái phép hơn 108,2 kg ma túy các loại (Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine). Trong đó, cá nhân "Hoài DJ" chịu trách nhiệm trực tiếp về việc mua bán hơn 106 kg ma túy, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn tàng trữ trái phép 58,53 gram ma túy và 3 lần tổ chức sử dụng ma túy cho nhiều người.
Trước đó, vào tháng 6/2025, Tòa gia đình và Người chưa thành niên (Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh) đã mở phiên xét xử và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.