(CLO) Đinh Văn Quyền từng có mối tình với nữ sinh viên. Sau khi chia tay, Quyền hẹn bạn gái cũ ra khu vực đê để nói chuyện. Khi gặp nhau gã trai đã cầm dao tước đi mạng sống của bạn gái cũ và thanh niên đi cùng.
(CLO) Ngày 28/1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Đan Điền, TP Huế) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
(CLO) Ngày 23/12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hiếu (25 tuổi) và Nguyễn Văn Xành (39 tuổi, gọi là “Cậu”) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
(CLO) Một tòa án của Trung Quốc mới đây đã tuyên án tử hình 16 thành viên băng đảng vận hành trung tâm lừa đảo tại vùng Kokang của Myanmar, trong vụ án khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng.
(CLO) TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình Nguyễn Thị Kiều Phương - người phụ nữ tước đi mạng sống của cụ ông hàng xóm 74 tuổi để cướp vàng, giải quyết nợ nần.
(CLO) Bộ luật Hình sự bổ sung quy định người bị kết án tù chung thân về tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ chỉ có thể được xét giảm hình phạt khi đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ. Ngoài ra, không thi hành án tử hình đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
(CLO) Chiều 2/7, TAND Hà Nội đã tuyên án với 12 bị cáo trong vụ "Mua bán trái phép chất ma túy" xuyên quốc gia. 11 bị cáo bị tuyên án tử hình, bà trùm Hương "mẩu" lĩnh án chung thân.
(CLO) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh (Đoàn Cà Mau) cho rằng, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, việc đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh là hợp lý, thể hiện tinh thần nhân đạo, phù hợp xu hướng quốc tế và điều kiện thực tiễn trong nước. Bên cạnh đó, bổ sung Tội Sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết để siết chặt quản lý, góp phần ngăn chặn “nguồn cầu” ma túy và các hệ lụy nguy hiểm.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc giữ lại hình phạt tử hình, trong nhiều trường hợp, chính là để đảm bảo hiệu lực răn đe, từ đó góp phần phòng ngừa tội phạm. Đây là một điều cần cân nhắc kỹ.
(CLO) ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan đề nghị, đưa khung hình phạt cao nhất là “tử hình” đối với các trường hợp sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả, đặc biệt là sữa và thực phẩm chức năng.
(CLO) TAND Tp.HCM tuyên án tử hình đối với Lê Minh Duy (Hậu Giang) trong vụ án chém nhầm khách massage tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, Tp. HCM, xảy ra vào tháng 12/2023.
(CLO) Sau gần 1 tháng xét xử, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
(CLO) Trung Quốc kêu gọi Canada ngừng can thiệp vào hệ thống tư pháp của nước này sau khi Ottawa lên án các vụ thi hành án tử hình 4 công dân Canada vì tội danh liên quan đến ma túy.
(CLO) Người đàn ông 62 tuổi tên Fan Weiqiu đã bị kết án tử hình sau khi lái xe đâm vào đám đông tại một trung tâm thể thao ở thành phố Chu Hải, miền nam Trung Quốc, khiến 35 người thiệt mạng.