Học 'bùng nợ' theo các nhóm trên mạng xã hội, con nợ có khả năng lĩnh án tù

Từ vay nợ cho tới trốn nợ 

Đây không phải lần đầu tiên các nhóm dạy nhau bùng tiền xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau vụ việc lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê của Công ty Luật TNHH Pháp Việt và kiểm tra hàng loạt các công ty tài chính, hàng loạt nhóm dạy bùng tiền bắt đầu xuất hiện tràn lan.

Trên nền tảng Facebook, các nhóm hướng dẫn cách bùng tiền có số lượng thành viên rất lớn, từ khoảng 40 ngàn cho đến hơn 100 ngàn thành viên. Nội dung đăng tải trong các nhóm này chủ yếu là kinh nghiệm trốn nợ, “bùng tiền”, thậm chí là dạy nhau cách làm giả các giấy tờ, tạo Facebook giả, tạo danh bạ giả để tránh bị đòi tiền.

Một trong những hội nhóm nổi bật có thể nhắc đến như: Hội bùng app vay tiền và chia sẻ cách đối phó; Hội bùng app vay tiền online và chia sẻ cách đối phó; Hội bùng app vay tiền online; Hội bùng app vay tiền và cách đối phó 2023; Chuyên tư vấn Bùng nợ - xóa nợ xấu…

hoc bung no theo cac nhom tren mang xa hoi con no co kha nang linh an tu hinh 1

Xuất hiện nhiều hội nhóm dạy bùng nợ trên Facebook

Các hội nhóm này hoạt động mạnh mẽ đến mức, một loại dịch vụ mới theo đó cũng được sinh ra đó là “dịch vụ tư vấn trốn nợ”. Theo quảng cáo, các đối tượng có thể cung cấp cho con nợ một bộ lý lịch "sạch sẽ" để thực hiện một phi vụ vay tiền rồi bùng nợ. Đến khi phải bỏ trốn, các đối tượng còn bán thêm cả dịch vụ gọi điện trấn an người thân con nợ.

Trong thời gian đầu, các đối tượng chỉ hướng dẫn cách vay tiền bùng nợ qua các ứng dụng vay tiền online bởi khả năng giải ngân dễ dàng. Với một số ứng dụng, người dùng chỉ cần chụp giấy tờ tùy thân, cho phép ứng dụng truy cập danh bạ và cung cấp địa chỉ cá nhân của mạng xã hội như Facebook, Zalo là có thể vay được tiền.

Tuy nhiên, việc vay tiền qua các ứng dụng online thường đi kèm nhiều rủi ro như dễ bị “khủng bố” điện thoại, bị cắt ghép hình ảnh để đăng tải đòi nợ trên mạng xã hội, người thân hoặc có số trong danh bạ cũng liên tục bị gọi điện làm phiền. Mặc dù lãi cho vay qua ứng dụng có thể lên tới 1.000%/năm nhưng nhiều người do cần tiền vẫn nhắm mắt đăng ký vay. Đến khi không còn khả năng chi trả mới bắt đầu tìm hiểu cách bùng nợ trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

Sau khi việc vay tiền qua ứng dụng đã bão hòa, nhiều người không còn khả năng được giải ngân, một số đối tượng đã chuyển qua các gói tư vấn “bùng tiền” của các công ty tài chính đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đã sai lại càng sai

Với lãi xuất không tưởng của các ứng dụng vay tiền, hầu hết người vay đều không có đủ khả năng trả nợ đến cùng nên đã tìm kiếm cách để bùng nợ như một giải pháp cứu cánh. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều hội nhóm chia sẻ cách bùng nợ xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi tham gia các hội nhóm này, nhiều người đôi khi không biết mình lại rơi vào bẫy đăng ký các ứng dụng vay tiền online được chia sẻ với suy nghĩ vay dễ mà không cần trả. Đó lại là một cách marketing cho ứng dụng vay tiền một cách hiệu quả, đánh đúng đối tượng có nhu cầu. Chỉ đến khi bị lộ thông tin, bị bêu xấu, làm nhục trên mạng xã hội, nhiều người mới nhận ra hệ lụy từ việc vay tiền bùng nợ của mình.

hoc bung no theo cac nhom tren mang xa hoi con no co kha nang linh an tu hinh 2

Các kênh chia sẻ kinh nghiệm bùng tiền trên Tiktok cũng hoạt động mạnh không kém

Chưa kể, việc tham gia bùng nợ theo hướng dẫn của các đối tượng trên hội nhóm, đặc biệt là bùng nợ của các công ty tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, người vay tiền có thể phải đối mặt với việc phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Cụ thể, trường hợp vay tiền sau đó gian dối, bỏ trốn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ với số tiền từ 4 triệu đồng trở lên hoặc vay tiền sau đó sử dụng tiền vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả nợ như mang tiền đi đánh bạc, buôn lậu hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Nếu trường hợp đưa ra thông tin gian dối để vay tiền, sau đó chiếm đoạt, không có ý định trả tiền thì với số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên, người vay tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: