Học phí Y khoa lên 81 triệu đồng một năm, trường nói vẫn chưa 'tính đủ'

(CLO) Học phí một số ngành của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay tăng gần 50%, lên tối đa 81 triệu đồng mỗi năm với ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho hay, đây là lần đầu tiên trường xác định học phí dựa trên toàn bộ chi phí cần thiết để đào tạo một sinh viên, từ đội ngũ giảng viên, bác sĩ hướng dẫn, vật tư tiêu hao, mô bệnh phẩm, phòng thực hành đến hệ thống máy móc, cơ sở vật chất.

Theo Nghị định 238/2022/NĐ-CP, các trường đã kiểm định chất lượng và thực hiện tự chủ được quyền tự xác định mức thu thay vì áp dụng trần học phí chung. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thuộc diện tự chủ từ hai năm trước.

TT Ngành Học phí dự kiến năm học 2026-2027 (triệu đồng) Học phí năm học 2025-2026 (triệu đồng) Mức tăng (triệu đồng)
1 Y khoa 81 55,2 25,8
2 Răng - Hàm - Mặt 81 55,2 25,8
3 Dược học 68 55,2 12,8
4 Y học cổ truyền 68 55,2 12,8
5 Các ngành khác 47 41,8 5,2

Mức học phí dự kiến năm nay dao động 47-81 triệu đồng. Trong đó, hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức tăng cao nhất, thêm 25,8 triệu đồng so với trước. Các ngành còn lại tăng 12-23%. Đây là đợt điều chỉnh mạnh nhất trong vòng 5 năm qua của trường.

“Đào tạo y khoa rất đặc thù và tốn kém. Chi phí cho thiết bị, phòng lab, mô bệnh phẩm phục vụ thực hành vốn đã cao hơn nhiều ngành khác, chưa kể chi phí duy trì đội ngũ giảng viên, bác sĩ có chuyên môn cao”, ông Thoại lý giải.

Theo lãnh đạo trường, dù tăng mạnh, mức thu mới vẫn chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế. Nhà trường phải cân nhắc giữa yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và khả năng chi trả của người học.

377278314_661673696062781_5977884999577821932_n(2).jpg
Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng gần 50%, lên 81 triệu đồng mỗi năm ở ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt.

“Chúng tôi hiểu việc điều chỉnh học phí tác động lớn đến lựa chọn của học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, trường cũng phải giải bài toán tài chính để duy trì hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của xã hội”, ông Thoại nói.

Năm 2026, trường dự kiến tuyển hơn 2.100 sinh viên, tăng hơn 200 so với năm trước, với hai phương thức gồm tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài 5 tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Văn, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), trường bổ sung thêm hai tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), mở rộng cơ hội tiếp cận cho thí sinh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: