Sinh viên sẽ được miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

(CLO) Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển giáo dục – đào tạo vừa được Quốc hội thông qua là việc miễn học phí và giáo trình đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Nhà nước sẽ bảo đảm nguồn lực để triển khai theo lộ trình bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh, quy định tại Thông tư 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết.

Hiện mỗi cơ sở đào tạo thu mức phí khác nhau, dao động từ 3 đến 8 triệu đồng, thậm chí có trường thu tới hơn 20 triệu đồng cho học phần này.

586736350_855320957250638_327453644328806969_n.jpg
Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giờ học Giáo dục quốc phòng – an ninh. Ảnh: AJC

Một số mức thu hiện hành: Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh hơn 7,6 triệu đồng; Đại học Hà Nội 5,7 triệu đồng; Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 3,6 triệu đồng; Đại học Quốc tế Hồng Bàng 5,1 triệu đồng.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thu thấp nhất, 1,35 triệu đồng; trong khi Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thu cao nhất với 11,2–23,87 triệu đồng tùy chương trình.

Các mức phí trên chưa bao gồm chi phí ăn ở, điện nước khi sinh viên học tập trung, vì vậy học phần này thường gây tranh luận do có nơi thu cao ngang một học kỳ.

Việc miễn toàn bộ học phí và giáo trình được kỳ vọng giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên và bảo đảm công bằng giữa các cơ sở đào tạo.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: