Thông tin trên được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, chia sẻ khi nói về đề án đào tạo tài năng trẻ của ngành y tế thành phố.
Theo ông Thượng, khi nhận được yêu cầu xây dựng đề án, Sở Y tế đã lựa chọn nhóm bác sĩ nội trú làm đối tượng ưu tiên. Đây là lực lượng được tuyển chọn rất khắt khe, trải qua quá trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành Y, có điều kiện tiếp cận kỹ thuật cao, công nghệ mới và được kỳ vọng trở thành nguồn nhân lực nòng cốt, giữ vai trò lãnh đạo, quản lý y tế trong tương lai.
Sau hơn một năm xây dựng và lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã kết luận “cơ bản đồng ý” với chủ trương của đề án. Các nội dung cụ thể về cơ chế, chính sách sẽ tiếp tục được Sở Y tế hoàn thiện trong thời gian tới.
“Tôi rất mừng. Như vậy, thời gian tới bác sĩ nội trú sẽ được thành phố đầu tư, không phải đóng học phí nữa. Ngân sách nhà nước sẽ chi trả học phí cùng nhiều chế độ khác cho các bác sĩ này”, ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.
Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành Y, có nguồn gốc từ Pháp, sau đó được áp dụng rộng rãi tại châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.
Tại Việt Nam hiện có 13 cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó TP Hồ Chí Minh có 3 trường gồm: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).
Hiện nay, mức học phí của chương trình bác sĩ nội trú dao động từ khoảng 53 đến 66,5 triệu đồng mỗi năm, tùy từng cơ sở đào tạo.
Nếu chủ trương này được triển khai, TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước miễn học phí cho bác sĩ nội trú, hiện thực hóa đề xuất được giới chuyên môn và dư luận kiến nghị suốt nhiều năm qua.