Học sinh lớp 8 xả súng tại trường học Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người tử vong

(CLO) Ngày 15/4, một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại vùng Kahramanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đây là vụ bạo lực học đường nghiêm trọng thứ hai liên tiếp xảy ra tại quốc gia này chỉ trong vòng hai ngày, gây rúng động dư luận quốc tế.

Thống đốc địa phương Mukerrem Unluer xác nhận rằng trong số những người thiệt mạng có ba học sinh và một giáo viên. Ngoài ra, vụ tấn công còn khiến 20 người khác bị thương, trong đó có 4 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Kẻ tấn công được xác định là một học sinh lớp 8, trong độ tuổi từ 13 đến 14, cũng đã tử vong tại hiện trường và các báo cáo cho thấy cậu thiếu niên này đã tự sát.

Khung cảnh hoảng loạn khi vụ xả súng diễn ra.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Ayser Calik thuộc quận Onikisubat. Kẻ tấn công đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn được giấu trong ba lô đến trường. Số vũ khí này được xác định là thuộc sở hữu của cha cậu bé, một cựu sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu. Ngay sau khi nhận được thông báo về tiếng súng nổ dữ dội, lực lượng cảnh sát và xe cứu thương đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Mô tả về diễn biến vụ việc, Thống đốc Unluer chia sẻ với các phóng viên rằng: "Một học sinh đã đến trường với những khẩu súng mà chúng tôi tin rằng thuộc về cha cậu ấy trong ba lô. Cậu ấy đã vào hai lớp học và xả súng ngẫu nhiên, gây ra thương vong".

Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi các nạn nhân được khẩn trương đưa lên xe cấp cứu trong tiếng súng vẫn còn vang vọng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ các nạn nhân.

Vụ thảm kịch tại Kahramanmaras diễn ra chỉ một ngày sau khi một sự cố tương tự xảy ra tại tỉnh Sanliurfa lân cận vào ngày 14/4. Trong vụ việc đó, một cựu học sinh đã nổ súng tại một trường trung học khiến 16 người bị thương trước khi tự kết liễu đời mình. Hiện tại, động cơ của vụ tấn công ngày 14/4 vẫn chưa được làm rõ.

Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek cho biết một cuộc điều tra chính thức đã được triển khai để làm sáng tỏ các tình tiết liên quan đến vụ xả súng mới nhất này. Các chuyên gia nhận định rằng, các vụ xả súng tại trường học vốn là điều không phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, do đó việc hai vụ tấn công xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn là một hiện tượng bất thường và đáng lo ngại.

Chính quyền địa phương hiện đang nỗ lực ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh sau những cú sốc liên tiếp vừa qua.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: