Iran phủ nhận bắn tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng thông tấn Iran Fars, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran cho biết: "Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran tôn trọng chủ quyền của nước láng giềng thân thiện Thổ Nhĩ Kỳ, và phủ nhận mọi vụ phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này".

Trước đó hôm 4/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tên lửa đạn đạo được cho là phóng từ Iran bay qua không phận Iraq và Syria, sau đó hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO triển khai tại khu vực phía đông Địa Trung Hải phát hiện và đánh chặn trước khi gây ra thiệt hại.

Tên lửa đạn đạo Iran_871581_độ phân giải cao
Tên lửa đạn đạo của Iran.

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không có thương vong hay người bị thương trong vụ việc. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh nước này có quyền đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào mình, đồng thời kêu gọi các bên tránh làm leo thang căng thẳng.

Trong bài phát biểu toàn quốc tối cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đang thực hiện “tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết” sau khi tham vấn với các đồng minh NATO, đồng thời đưa ra những cảnh báo nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn.

Ông Erdogan nhấn mạnh rằng để duy trì hòa bình và ổn định, Thổ Nhĩ Kỳ phải tiếp tục tăng cường năng lực răn đe và không được chủ quan đối với an ninh biên giới cũng như không phận, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang có nhiều biến động.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cùng ngày đã nêu phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran.

Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh đã lên án việc Iran nhắm mục tiêu vào Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định NATO “đứng vững bên cạnh tất cả các đồng minh, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ”. Bà Hart nói thêm rằng năng lực răn đe và phòng thủ của NATO vẫn duy trì mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả phòng không và phòng thủ tên lửa.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng việc đánh chặn tên lửa đạn đạo trong vụ việc này “không có lý do” để kích hoạt Điều 5 của NATO, điều khoản quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên của liên minh được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ các thành viên.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: