Hội An tham vấn hồ sơ gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

(CLO) Chiều ngày 16/6, UBND TP Hội An tổ chức hội thảo quốc tế tham vấn hồ sơ gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Nam, các học viện, trường đại học, các chuyên gia quốc tế, đại biểu đến từ các thành phố sáng tạo lĩnh vực Thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian trên thế giới.

Bằng kiến thức, kinh nghiệm được đúc kết nhiều năm, các đại biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực liên quan đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, gợi mở để TP Hội An tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo hồ sơ Thành phố sáng tạo trình, đề cử UNESCO xem xét công nhận.

hoi an tham van ho so gia nhap mang luoi cac thanh pho sang tao cua unesco hinh 1

Quang cảnh hội thảo quốc tế tham vấn hồ sơ gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”.

hoi an tham van ho so gia nhap mang luoi cac thanh pho sang tao cua unesco hinh 2

Các đại biểu quốc tế tham quan một số làng nghề truyền thống, cơ sở thủ công mỹ nghệ tại Hội An.

hoi an tham van ho so gia nhap mang luoi cac thanh pho sang tao cua unesco hinh 3

Hội An xây dựng hồ sơ ứng cử tham gia mạng lưới UCCN trên lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức sẽ giới thiệu mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; Giới thiệu Đề án của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) trong việc phát triển mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam; thuyết minh hồ sơ “Hội An - Thành phố sáng tạo” nhằm tham vấn ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện hồ sơ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An nhấn mạnh: Sau Hà Nội, Hội An là một trong bảy thành phố của Việt Nam tiếp tục được Bộ VHTT&DL chọn tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là một điều vinh dự, mở ra cơ hội và triển vọng mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển TP Hội An trong hiện tại và cả tương lai.  

UCCN không chỉ là một sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố được vinh danh quốc tế mà còn là sự cam kết chia sẻ những thực hành tốt nhất, đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức gắn liền với trách nhiệm, với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.

Với Hội An, di sản văn hóa được xem là tài sản vô cùng quý báu, “vốn văn hóa” chính là nền tảng đồng thời cũng là tiền đề sáng tạo nên những giá trị mới. Vừa bảo tồn tối đa các giá trị của di sản văn hóa gắn với bảo tồn môi trường sinh thái – nhân văn, môi trường xã hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống; vừa đáp ứng tối ưu các nhu cầu dân sinh của cư dân đương đại, phát triển sinh kế cho cộng đồng, nâng cao thu nhập của nhân dân.

“Trong dòng chảy của toàn cầu hóa, Hội An cần có những cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Hội An rất cần tiếp nhận các yếu tố bên ngoài một cách có chọn lọc để không ngừng làm giàu thêm và tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng từ văn hóa bản địa, phát triển một cách bền vững”, ông Ánh chia sẻ.

Theo bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL, việc gia nhập mạng lưới UCCN được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhưng cùng với đó, những thành phố tham gia UCCN cũng phải đối mặt với một số thách thức, trong đó có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với nhau để thu hút nguồn nhân lực mới, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp và gia tăng lượng khách du lịch…

Tại buổi tham vấn, các đại biểu cũng đóng góp kinh nghiệm chia sẻ cởi mở về những thách thức cũng như cơ hội, các tiềm năng, tài sản tương đối của TP Hội An đóng góp khi đề cử tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo. Trong đó, tập trung vào trao đổi, đóng góp ý kiến về những nỗ lực, giải pháp mà Hội An cần tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian đến để đạt được mục tiêu của mạng lưới.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ: Việc được tham gia UCCN sẽ mở ra cho Hội An những triển vọng và cơ hội mới, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo điều kiện cho quá trình sáng tạo, sản xuất và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động văn hóa; tăng cường hợp tác trong khu vực và quốc tế, xây dựng Hội An là một điển hình như một Thành phố toàn cầu trong việc bảo tồn, phát huy di sản, đổi mới sáng tạo và phù hợp với tầm nhìn, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch” trong thời gian đến.

Ông Bửu cũng đề nghị TP Hội An sau hội thảo này tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia trên từng lĩnh vực, nỗ lực tập trung hoàn thiện Hồ sơ để trình UNESCO đúng thời hạn quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát huy các sáng kiến, nâng cao vai trò của văn hóa và sáng tạo, xây dựng và phát triển các làng quê, làng nghề sinh thái, tăng cường bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa - nghệ thuật dân gian Hội An; xây dựng các sáng kiến, chương trình, dự án liên quan đến các thành phố thành viên khác của mạng lưới; chuẩn bị chu đáo các nguồn lực để triển khai hiệu quả các sáng kiến, chương trình, kế hoạch hành động đã đề xuất.

Khánh Chi

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Cỡ chữ bài viết: