Hồi chuông cảnh báo: Thai phụ người Mông suýt mất mạng vì phá thai không an toàn

(CLO) Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc Hà Giang) vừa tiếp nhận cấp cứu một phụ nữ người Mông, 37 tuổi, trong tình trạng sốc mất máu nặng do tự ý phá thai bằng thuốc không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân đã có 6 con, khi mang thai lần thứ bảy không muốn giữ thai nên mua thuốc ngoài chợ để uống, dù thai đã 25 tuần. Một tuần sau, chị rơi vào tình trạng ra máu ồ ạt, suy kiệt và chỉ đến khi nguy kịch mới được gia đình đưa đi viện.

Trong hoàn cảnh bệnh viện không có máu dự trữ, gia đình lại không đồng ý hiến máu, các bác sĩ buộc phải kêu gọi ngân hàng máu sống địa phương. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hai tình nguyện viên hiến tặng máu, tính mạng bệnh nhân được cứu. Sau nhiều giờ cấp cứu, chị đã sinh thai lưu và hiện qua cơn nguy kịch.

Cảnh báo từ câu chuyện thai phụ người Mông phá thai bằng thuốc không rõ nguồn gốc- Ảnh 1.
Thai phụ người Mông được các bác sĩ cấp cứu kịp thời qua cơ nguy kịch khi tự ý phá thai tại nhà. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc.

Các bác sĩ nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh tỉnh về hậu quả chết người của phá thai không an toàn. ThS.BS Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, mỗi lần nạo phá thai, lớp niêm mạc tử cung ví như “đất màu mỡ” để nuôi dưỡng thai sẽ bị tổn thương, để lại sẹo, dính, thậm chí dẫn tới vô sinh vĩnh viễn. Phá thai càng nhiều lần, ở tuổi thai càng lớn, nguy cơ càng phức tạp và để lại di chứng lâu dài.

Các chuyên gia kêu gọi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần chủ động tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn tại cơ sở y tế uy tín, thay vì tự ý dùng thuốc trôi nổi, đánh đổi cả tính mạng của mình.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: