Hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc

(CLO) Chiều 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam với đại diện Hội Nhà báo toàn Trung Quốc. Đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đại diện tiếp đón đoàn.

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam được các ban hữu quan của Đảng phê duyệt, Hội Nhà báo Việt Nam đã đón đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc do ông Trương Bách Tân - Thư ký Thường trực Hội Nhà báo toàn Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Với chủ đề “Báo chí với vai trò thông tin, tuyên truyền quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển ổn định, bền vững”, chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 21-25/11.

Quang cảnh buổi Hội đàm. 

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của đại diện Hội Nhà báo toàn Trung Quốc tại Việt Nam. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ được diễn ra ngay sau khi hai hội nhà báo vừa tiến hành ký kết và trao đổi văn kiện Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo toàn Trung Quốc (giai đoạn trong 5 năm) trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Đây là một sự kiện quan trọng, mở ra một thời kỳ mới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Hội Nhà báo ngày càng phát triển trong tương lai.

Đồng chí Mai Đức Lộc cũng nhấn mạnh lại tầm quan trọng và ý nghĩa của văn kiện này. Nhất là Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa hai Hội Nhà báo lại được ký kết nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo toàn Trung Quốc; ngay sau thời điểm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 và Hội nghị cấp cao APEC Việt Nam 2017 vừa thành công tốt đẹp; đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đại diện hai Hội Nhà báo. 

Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt thành của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trương Bách Tân - Thư ký Thường trực Hội Nhà báo toàn Trung Quốc cùng các thành viên trong đoàn rất vui mừng vì được đến Việt Nam và được, giao lưu gặp gỡ đại diện Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Trương Bách Tân cho biết, Hội Nhà báo toàn Trung Quốc rất vui mừng về sự kiện ký kết và trao đổi văn kiện Thỏa thuận giao lưu, hợp tác báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc vừa qua. Sự kiện này đã đưa mối quan hệ có bề dày 60 năm giữa hai hội nhà báo lên một tầm cao mới.

Qua buổi hội đàm, ông Trương Bách Tân cho biết, Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai hội nhà báo phát triển hơn nữa. Để hai bên có điều kiện trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển báo chí.

 Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Trương Bách Tân cũng mong muốn các hội viên của hai hội nhà báo tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đặc biệt, trong bối cảnh truyền thông thế giới liên tục thay đổi như hiện nay. Ông Trương Bách Tân đề nghị được đưa đến với độc giả Trung Quốc nhiều hơn nữa những bài viết, hình ảnh về các thành tựu phát triển về mọi mặt đời sống xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Qua đó, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Từ đó, để báo chí trở thành nhịp cầu kết nối giúp mối quan hệ giữa nhân dân hai nước mãi được lưu truyền.

Nguyễn Mạnh

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: