Hội đồng Bảo an bất đồng về việc tái áp đặt trừng phạt với Iran

(CLO) Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm ngăn việc tái áp đặt trừng phạt đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này, đã thất bại vào thứ Sáu (19/9).

Nghị quyết do Hàn Quốc, nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng 15 thành viên, đưa ra đã không nhận được sự ủng hộ của 9 quốc gia theo yêu cầu, để chặn đợt trừng phạt có hiệu lực vào cuối tháng- vốn là thời hạn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới.

Chỉ có bốn quốc gia Trung Quốc, Nga, Pakistan và Algeria ủng hộ những nỗ lực này.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: Unsplash.
Quốc kỳ Iran. Ảnh: Unsplash.

Pháp, Đức và Vương quốc Anh tháng trước đã hành động để kích hoạt “cơ chế snapback” (cơ chế phục hồi nhanh), nhằm tự động tái áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt của LHQ đã có hiệu lực trước thỏa thuận hạt nhân.

Những hình phạt đó bao gồm lệnh cấm vận vũ khí thông thường, hạn chế phát triển tên lửa đạn đạo, đóng băng tài sản, cấm đi lại và cấm sản xuất công nghệ liên quan đến hạt nhân.

Việc sử dụng cơ chế snapback nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Iran và phương Tây. Hiện chưa rõ Iran sẽ phản ứng thế nào, vì trong quá khứ, các quan chức nước này đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Bộ Ngoại giao Iran, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, nhấn mạnh cam kết bảo vệ lợi ích và quyền lợi của mình, bao gồm thông qua các biện pháp ngoại giao, và cho biết họ bảo lưu quyền đáp trả thích đáng bất kỳ hành động phi pháp nào.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết các nước châu Âu đang sử dụng hội đồng như "một công cụ cho trò chơi thiếu thiện chí của họ, như một đòn bẩy để gây áp lực lên một quốc gia đang cố gắng bảo vệ lợi ích chủ quyền của mình".

Đại sứ Trung Quốc cũng lặp lại quan điểm đó, nói rằng hành động của hội đồng đã “chấm dứt dứt khoát” tám năm ngoại giao chỉ bằng “một nét bút”.

Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani cảm ơn bốn đồng nghiệp đã bỏ phiếu ủng hộ dỡ bỏ trừng phạt. “Họ đã chọn đứng về phía lịch sử đúng đắn”, ông nói.

Trong một tuyên bố đưa ra vài giờ sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi một lần nữa khẳng định việc tái áp đặt trừng phạt của LHQ là “không có bất kỳ căn cứ pháp lý hay logic nào”.

Quy trình snapback được thiết kế để không thể bị phủ quyết trừ khi cơ quan quyền lực nhất của LHQ đồng ý chặn nó. Tuy nhiên, Vương quốc Anh hôm thứ Sáu cho biết cuộc bỏ phiếu thất bại không đóng lại cánh cửa cho các nỗ lực ngăn chặn trừng phạt trong tương lai.

“Vương quốc Anh vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao”, Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward phát biểu. “Chúng tôi sẵn sàng tham gia hơn nữa về mặt ngoại giao trong tuần tới và sau đó để tìm cách giải quyết các bất đồng”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: