Mỹ chặn thỏa thuận khí đốt của Iraq qua Iran, khủng hoảng năng lượng thêm trầm trọng

(CLO) Mỹ từ chối phê duyệt thỏa thuận nhập khẩu khí đốt Turkmenistan qua Iran, khiến Iraq tiếp tục thiếu điện nghiêm trọng dù mất tới 23% khí cho Tehran.

Hy vọng của Iraq trong việc tăng cường nguồn cung khí đốt tự nhiên và chấm dứt tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng đã bị dập tắt khi kế hoạch nhập khẩu khí đốt từ Turkmenistan qua đường ống dẫn qua lãnh thổ Iran không nhận được sự chấp thuận từ phía Mỹ.

770-202509200752081.png
Hình ảnh hệ thống đường ống công nghiệp màu vàng trên mái nhà máy. Ảnh: Oil Price

Kết quả này khiến Iraq buộc phải chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nguồn cung khí đốt, bao gồm cả việc đàm phán lắp đặt các nhà máy tái hóa khí hóa lỏng nổi để nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng.

Theo các quan chức Iraq chia sẻ với hãng tin Reuters, Baghdad đã nhiều lần đề nghị Mỹ phê duyệt việc nhập khẩu khí đốt từ Turkmenistan qua Iran, song đến nay vẫn chưa có phản hồi tích cực nào.

Reuters cũng đã tiếp cận bản dự thảo hợp đồng cho thỏa thuận hoán đổi này, theo đó Iran không nhận bất kỳ khoản tiền nào mà chỉ được giữ lại tối đa 23% lượng khí đốt từ Turkmenistan đang trên đường đến Iraq để phục vụ nhu cầu nội địa của mình.

Sau nhiều tháng đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump, Iraq vẫn không thể xin được giấy miễn trừ từ Mỹ, vốn đang thực thi chiến dịch "áp lực tối đa" nhằm vào Iran. Việc triển khai thỏa thuận với Turkmenistan có nguy cơ kích hoạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính của Iraq, do đó hợp đồng hiện đang bị tạm dừng vô thời hạn, theo lời ông Adel Karim, cố vấn của Thủ tướng Iraq về các vấn đề điện lực, trong cuộc trò chuyện với Reuters.

Thất bại của kế hoạch này buộc Iraq phải chuyển hướng sang các lựa chọn khác để giải quyết khó khăn năng lượng. Dù sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt dồi dào, Iraq vẫn phải nhập khẩu khí đốt từ các nước láng giềng, trong đó có Iran, để làm nhiên liệu cho các nhà máy điện của mình.

Iraq thiếu các nhà máy xử lý khí đốt cần thiết để tinh chế lượng khí đi kèm được khai thác từ các mỏ dầu lớn, dẫn đến tình trạng phải đốt bỏ một phần đáng kể lượng khí đó.

Tình hình cung cấp điện của Iraq càng thêm nan giải vào đầu năm nay khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt giấy miễn trừ cho phép Iraq nhập khẩu điện từ Iran.

Những tháng gần đây, các báo cáo cho thấy Iraq đang tiến hành đàm phán để mua sắm hai nhà máy tái hóa khí hóa lỏng nổi nhằm thay thế nguồn cung khí đốt từ Iran.

Công ty Excelerate Energy có trụ sở tại Texas, Mỹ, là một trong những nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp đơn vị lưu trữ và tái hóa khí nổi (FSRU), thiết bị sẽ hỗ trợ Iraq lần đầu tiên nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng, theo chia sẻ của một quan chức cấp cao Iraq với Bloomberg hồi tháng Sáu.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: