Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra tuyên bố đầu tiên về tình hình Ukraine

(CLO) Hôm thứ Sáu (6/5), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố đầu tiên về cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ" đối với nỗ lực của Tổng Thư ký Antonio Guterres nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình.

Các tuyên bố của Hội đồng Bảo an được đồng thuận nhất trí. Văn bản ngắn gọn được thông qua vào thứ Sáu do Na Uy và Mexico soạn thảo.

hoi dong bao an lhq dua ra tuyen bo dau tien ve tinh hinh ukraine hinh 1

Hình ảnh của cuộc họp Hội đồng Bảo an tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Manhattan, New York, Mỹ vào ngày 6 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cho biết: "Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc liên quan đến việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine. Hội đồng Bảo an nhắc lại rằng tất cả các quốc gia thành viên cần thực hiện, theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc, nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng các biện pháp hòa bình".

"Hội đồng Bảo an bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Tổng thư ký trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình", tuyên bố cho biết thêm, đồng thời yêu cầu Chánh văn phòng LHQ báo cáo lại hội đồng một lần nữa "trong thời gian thích hợp".

Tổng thư ký Guterres hoan nghênh sự ủng hộ của hội đồng và nói rằng ông sẽ "không ngại nỗ lực để cứu sống, giảm bớt đau khổ và tìm ra con đường hòa bình". Vào tuần trước, ông Guterres đã đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Kiev.

Các chuyến thăm của ông đã mở đường cho các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế để sơ tán khoảng 500 dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine và nhà máy thép Azovstal đang bị bao vây trong tuần qua.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước láng giềng, Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên cũng đã thông qua hai nghị quyết thể hiện sự ủng hộ cho hòa bình ở Ukraine. Các nghị quyết như vậy là không ràng buộc, nhưng chúng có sức nặng chính trị.

Bùi Huy (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: