Hội nghị An ninh Munich tập trung thảo luận về quốc phòng và cuộc chiến Ukraine

(CLO) Hội nghị An ninh Munich (MSC) thường niên đã bắt đầu vào thứ Sáu (17/2) với trọng tâm là cuộc chiến ở Ukraine. Đây cũng là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại cuộc họp cấp cao năm nay.

Tại hội nghị diễn ra trong 3 ngày (17 đến 19/2), đại diện của 96 quốc gia sẽ thảo luận các vấn đề chính về quốc phòng tại hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có bài phát biểu khai mạc trực tuyến và kêu gọi các đồng minh tăng tốc hỗ trợ cho đất nước của ông.

hoi nghi an ninh munich tap trung thao luan ve quoc phong va cuoc chien ukraine hinh 1

Ông Zelenskyy phát biểu trực tuyến tại hội nghị. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Nghiên cứu: Cuộc chiến Ukraine có thể khiến 141 triệu người 'nghèo đói cùng cực'

Nga và Ukraine trao đổi thêm 101 tù binh

Nga tấn công tên lửa Ukraine, quyết giành Bakhmut

Nghiên cứu: Nga mất một nửa số xe tăng ở Ukraine

Trong ngày khai mạc cuộc họp, nghị sĩ Mỹ Adam Smith nói rằng ông tin rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thực hiện "cách tiếp cận đúng đắn" trong việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. "Đức là một đối tác quan trọng trong việc thực hiện hỗ trợ cho Ukraine", ông Smith nói, đề cập đến việc Đức cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine.

Ông Smith cũng nói rằng Mỹ sẽ phải xây dựng "chuỗi cung ứng" cho những chiếc xe tăng để Kiev sử dụng. “Sẽ không có ích gì khi gửi xe tăng tới Ukraine mà không có nhiên liệu và sẽ không thể duy trì trên chiến trường", ông cho hay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã đàm phán với Ukraine về việc hỗ trợ thêm. "Hiện tại, chúng tôi đang hoàn thành chương trình hợp tác kéo dài 4 tháng với chính quyền Ukraine để giúp họ khôi phục nền kinh tế", CEO Kristalina Georgieva của IMF nói.

Georgieva cho biết bà "rất hài lòng khi nói rằng Ukraine đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ theo chương trình được giám sát rộng rãi này, mở đường cho một chương trình chính thức mới cho Ukraine". Bà nói thêm rằng: "Chúng tôi ước tính rằng sẽ cần khoảng từ 40 đến 48 tỷ đô la để đất nước hoạt động".

Vào tháng 1, Đức đã phê chuẩn việc xuất khẩu xe tăng chiến đấu Leopard 2 sang Ukraine từ kho dự trữ của mình cũng như từ các đồng minh bên thứ ba. Thủ tướng Đức nói rằng đất nước của ông cũng sẽ hỗ trợ đào tạo, vật tư và hậu cần.

Ông Scholz cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không kết thúc sớm. "Tôi nghĩ chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài là điều khôn ngoan", ông phát biểu trước hội nghị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu sau đó cho biết cần sẵn sàng cho "xung đột kéo dài" ở Ukraine, đồng thời kêu gọi các thành viên EU tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Hôm nay, Hội nghị An ninh Munich đã bước sang ngày thứ hai. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hay tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đều có những bài phát biểu quan trọng về các vấn đề an ninh trên thế giới.

Quốc Thiên (theo AFP, DPA, DW)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: