Hội nghị giữa Israel, Mỹ và các quốc gia Ả Rập đạt được nhiều kết quả

(CLO) Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và 4 quốc gia Ả Rập đã gặp nhau tại Israel vào thứ Hai (28/3) để thể hiện sự đoàn kết trong các vấn đề Iran. Hội nghị cấp cao hiếm hoi này cũng thúc ép chính Israel khôi phục nền hòa bình bị đình trệ lâu nay với Palestine.

Kết thúc hai ngày thảo luận tại một địa điểm trên sa mạc, Israel cho biết sự kiện này được diễn ra và mở rộng nhằm nỗ lực xây dựng mối quan hệ thương mại và an ninh với các quốc gia Ả Rập theo dòng Sunni cùng chí hướng.

hoi nghi giua israel my va cac quoc gia a rap dat duoc nhieu ket qua hinh 1

Từ trái qua phải: Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid al-Zayani, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Maroc Nasser Bourita và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tại Hội nghị thượng đỉnh ở Sde Boker, Israel vào ngày 28/3/2022. Ảnh: Reuters

"Kiến trúc mới này ngăn cản những đối thủ chung của chúng ta, trước hết là Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này", Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết cùng với những người đồng cấp Mỹ, UAE, Bahrani, Maroc và Ai Cập. Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan gọi đây là cuộc họp "lịch sử".

Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới coi việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trấn an các đồng minh ở khu vực này trong trường hợp ngoại giao thất bại.

Ông nói: “Chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau để đối đầu với những thách thức và mối đe dọa an ninh chung, bao gồm cả những thách thức và mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này”.

UAE, Bahrain và Morocco bình thường hóa quan hệ với Israel theo sáng kiến của Mỹ vào năm 2020, được gọi là Hiệp định Abraham. Ai Cập năm 1979 trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên thực hiện hòa bình với Israel.

Trong khi ca ngợi các hiệp định, ông Blinken nói thêm: "Chúng ta phải rõ ràng rằng các thỏa thuận hòa bình khu vực này không thay thế cho tiến bộ giữa người Palestine và người Israel".

Giống như các quốc gia Ả Rập hiện nay, Mỹ muốn có một giải pháp cho hai nhà nước, theo đó người Palestine sẽ giành được quyền trở thành nhà nước cùng với Israel. Các cuộc đàm phán về mục tiêu đó đã bị đình trệ vào năm 2014.

Quốc vương Jordan Abdullah cũng đã đến Ramallah để hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, chuyến thăm đầu tiên trong nhiều năm được cho là sẽ tập trung vào các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực trước tháng lễ Ramadan của người hồi giáo.

Hôm Chủ nhật, Israel đã phải chứng kiến một vụ xả súng của hai công dân Ả Rập liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS) khiến hai sĩ quan cảnh sát nước này thiệt mạng. Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Nasser Bourita cho biết sự hiện diện của ông cùng với các đại biểu Ả Rập khác tại hội nghị cấp cao do Israel tổ chức là “phản ứng tốt nhất đối với các cuộc tấn công như vậy”.

Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Abdullatif Al Zayani mô tả các cuộc thảo luận là hữu ích để chống lại các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah. “Tất nhiên, một phần của hội nghị còn là những nỗ lực mới để giải quyết xung đột Palestine-Israel”, ông nói thêm.

Huy Hoàng (theo CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: