Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.
Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An, Tỉnh ủy Khánh Hòa, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học và hoạt động thực tiễn.
Phát biểu khai mạc và đề dẫn, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đồng chí Hà Huy Tập sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và dấn thân trọn đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ một trí thức yêu nước, đồng chí đã trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh, trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong giai đoạn đầy cam go.
Trong bối cảnh sau cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, khi tổ chức Đảng bị tổn thất nặng nề, phong trào cách mạng lâm vào thoái trào, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể lãnh đạo từng bước khôi phục hệ thống tổ chức, củng cố niềm tin, nối lại mạch liên lạc và đưa phong trào vượt qua khó khăn. Những đóng góp đó thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức và tư duy chiến lược của một nhà lãnh đạo tiêu biểu.
Đặc biệt, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất của Đảng năm 1935, đánh dấu sự phục hồi và phát triển của tổ chức Đảng, tạo tiền đề cho những bước tiến mới của cách mạng Việt Nam.
Không chỉ là nhà lãnh đạo xuất sắc, đồng chí Hà Huy Tập còn được khẳng định là một nhà lý luận tiêu biểu của Đảng. Với nền tảng lý luận vững chắc được đào tạo tại nước ngoài, đồng chí đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn Việt Nam.
Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Đồng chí Hà Huy Tập là người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, tấm gương sáng về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức cách mạng. Những giá trị tư tưởng và tấm gương của đồng chí tiếp tục là nguồn động lực tinh thần to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh.
Sau 40 năm đổi mới và 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng; giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân đạt 6,4%, riêng năm 2025 đạt 8,78%; Quý I/2026, tăng trưởng kinh tế đạt 12,42%, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.
Những kết quả đó, theo lãnh đạo tỉnh, là minh chứng sinh động cho việc vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn, đồng thời thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối các thế hệ đi trước.
Ban Tổ chức cho biết đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý trên cả nước. Các tham luận tại hội thảo đều thống nhất đánh giá: đồng chí Hà Huy Tập là người luôn đặt lý luận trong mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn, coi lý luận là công cụ để lãnh đạo và hành động. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đồng thời góp phần xây dựng sự thống nhất nhận thức trong nội bộ Đảng.
Những tác phẩm lý luận của đồng chí không chỉ có giá trị trong giai đoạn lịch sử cụ thể mà còn là nguồn tư liệu quý báu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.
Một nội dung xuyên suốt tại hội thảo là khẳng định phẩm chất đạo đức, khí tiết kiên trung của đồng chí Hà Huy Tập. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện tinh thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc.
Ngay cả trong ngục tù và trước án tử hình, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng. Câu nói “Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động” đã trở thành biểu tượng cao đẹp của ý chí cách mạng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.
Phát biểu tổng kết, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá: Hội thảo đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, đạt kết quả toàn diện cả về lý luận và thực tiễn. Các tham luận thể hiện sự nghiên cứu công phu, tiếp cận đa chiều, đồng thời thể hiện tình cảm trân trọng, thành kính đối với đồng chí Hà Huy Tập.
Hội thảo đã làm rõ cơ sở hình thành nhân cách, chí hướng cách mạng của đồng chí; khẳng định những đóng góp to lớn trong việc củng cố tổ chức Đảng, phát triển phong trào cách mạng và xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời làm nổi bật tấm gương đạo đức, khí tiết kiên trung, bất khuất.
Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh giá trị bền vững của di sản mà đồng chí để lại – từ tư duy gắn lý luận với thực tiễn đến tinh thần tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm – những chuẩn mực có ý nghĩa định hướng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Hội thảo không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh một nhà lãnh đạo tiền bối mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần đổi mới, ý chí cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Thông qua hội thảo, những giá trị tư tưởng, đạo đức và tấm gương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập tiếp tục được khẳng định và lan tỏa, trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.