Hôm nay cử tri Nga bỏ phiếu thay đổi hiến pháp, gia hạn nhiệm kỳ Tổng thống

(CLO) Toàn bộ cử tri nước Nga hôm nay sẽ bắt đầu tiến hành cuộc bỏ phiếu kéo dài một tuần (25/6-1/7) trong nỗ lực thay đổi hiến pháp, mở đường cho Tổng thống Putin có thể ở lại Điện Kremlin đến năm 2036 nếu được bầu lại.
Hôm nay cử tri Nga sẽ đi bỏ phiếu về các đề xuất thay đổi hiến pháp, qua đó mở đường cho Tổng thống Putin ở lại Điện Kremlin đến năm 2036 - Ảnh: Reuters

Hôm nay cử tri Nga sẽ đi bỏ phiếu về các đề xuất thay đổi hiến pháp, qua đó mở đường cho Tổng thống Putin ở lại Điện Kremlin đến năm 2036 - Ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra khá phức tạp, khi số ca nhiễm Covid-19 tại Nga đã vượt qua con số 600.000 vào thứ Tư, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil.

Tuy nhiên, theo các nhà chức trách, tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết sẽ được thực hiện trong cuộc bỏ phiếu.

Nếu những thay đổi hiến pháp được chấp nhận, ông Putin có thể ra tranh cử thêm hai nhiệm kỳ sáu năm sau khi hết nhiệm kỳ vào năm 2024.

Cựu quan chức KGB đã nắm quyền Tổng thống và Thủ tướng Nga từ năm 1999 và không loại trừ việc sẽ tái tranh cử, nhưng Putin nói rằng ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Các nhà phê bình cực hữu đánh giá Putin có ý định bám lấy quyền lực giống như nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây là Leonid Brezhnev, tuy nhiên những người khác tin rằng ông đang giữ các lựa chọn của mình cho đến hết năm 2024 và có thể sẽ trao lại quyền lực cho một người kế nhiệm được lựa chọn cẩn thận, nhưng chưa hiện rõ vào thời điểm này.

Các chuyên gia từ đơn vị bầu cử nhà nước VTsIOM dự báo rằng, 67% đến 71% cử tri sẽ tán thành những thay đổi hiến pháp.

Trước việc một số nhà chính trị gia đối lập kêu gọi tẩy chay bỏ phiếu, thậm chí gọi cuộc bỏ phiếu là một sự giả mạo mà họ sợ làm sai lệch kết quả, Tổng thống Putin hôm Chủ nhật tuyên bố, ông rất muốn chấm dứt một suy đoán về một người kế nhiệm có thể để ngăn chặn bộ máy chính phủ khỏi bị phân tâm.

“Nếu điều này không xảy ra, thì sau khoảng hai năm - và tôi biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân - nhịp điệu làm việc bình thường của nhiều bộ phận chính phủ sẽ được thay thế bằng một cuộc tìm kiếm những người kế vị có thể”, hãng tin Interfax dẫn lời ông nói.

“Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, chứ không phải tìm kiếm người kế vị”, Putin nói.

Theo nhà thăm dò độc lập Levada, có 59% số người được hỏi tiếp tục đặt niềm tin vào Tổng thống Putin. Mặc dù đây là một tỷ lệ cao theo hầu hết các tiêu chuẩn ở các quốc gia, nhưng con số này lại là thấp nhất kể từ khi Putin lên nắm quyền vào năm 1999.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài 1 tuần sẽ kết thúc vào ngày 1/7, và các nhà bình luận đánh giá rằng khả năng cao người dân sẽ ủng hộ sửa đổi hiến pháp để tạo cơ hội cho Tổng thống Putin tiếp tục lãnh đạo nước Nga đến năm 2036, khi ông 83 tuổi.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: