Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ La tinh có thể đạt 390.000 người vào tháng 10

(CLO) Các chuyên gia nghiên cứu cho biết theo đà phát triển bùng nổ hiện tại, số ca tử vong tại châu Mỹ La tinh có thể sẽ đạt ngưỡng 390.000 ca vào tháng 10 tới, tập trung chủ yếu tại Brazil và Mexico.
Một người dân đeo khẩu trang đi ngang một bức tranh về Covid-19 tại Brazil. Ảnh: Reuters

Một người dân đeo khẩu trang đi ngang một bức tranh về Covid-19 tại Brazil. Ảnh: Reuters

Khu vực này hiện đang trở thành điểm nóng nhất trên thế giới về đại dịch Covid-19, khi số ca tử vong đã vượt ngưỡng 100.000 người trong tuần này và số ca nhiễm mới đã tăng gấp 3 trong 1 tháng, từ 690.000 người lên 2 triệu người.

Việc chênh lệch giàu nghèo trong xã hội và nhiều ngành nghề tự do khiến việc cách ly trở nên khó khăn. Việc nhiều thành phố lớn được tạo nên bởi các khu ổ chuột đông đúc cùng ngành y tế kém phát triển cũng là 1 trong những lý do khác khiến đại dịch bùng phát như hiện nay.

Brazil dự kiến sẽ vượt mức 166.000 ca tử vong và Mexico chạm mốc 88.000 ca vào tháng 10 tới, theo như dự báo từ IHME.

Các nước khác như Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala và peru dự kiến sẽ có hơn 10.000 ca tử vong tại mỗi nước, trong khi 15 nước còn lại bao gồm Paraguay, Uruguay sẽ có thấp hơn 1.000 người chết vì Covid-19.

"Một số nước Mỹ La tinh đang chứng kiến đại dịch bùng phát mạnh mẽ, trong khi một số nước đang khống chế dịch hiệu quả", giám đốc trung tâm nghiên cứu IHME thuộc đại học Washington Christopher Murray nhận định.

Báo cáo này cũng dự đoán số người chết có thể còn cao hơn nếu như nới lỏng việc bắt buộc đeo mặt nạ và giãn cách xã hội

Trong trường hợp xấu nhất, Brazil thậm chí có thể có tơi hơn 340.000 người chết. Con số này tại Mexico là 151.000 người.

Các nhà lãnh đạo của Brazil và Mexico đã bị quốc tế chỉ trích vì không coi trọng đại dịch Covid-19 và thúc đẩy mở cửa kinh tế quá sớm trước khi kiểm soát thành công.

Ông Murray nhận định rằng theo tình hình hiện tại ở Brazil, nếu như không có biện pháp khống chế mạnh tay, đại dịch sẽ tiếp tục bùng phát mạnh.

Báo cáo của IHME cũng nói rằng khả năng lây nhiễm có thể được giảm một nửa nếu như người dân đeo khẩu trang khi ra đường.

"Việc tăng cường xét nghiệm và bắt buộc đeo khẩu trang là cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát dịch tại Mexico, và điều này cần phối hợp với việc giãn cách xã hội", Giáo sư Rafael Lozano của IHME cho hay.

Theo như báo cáo này dự đoán, nếu 95% người dân đeo khẩu trang, Brazil có thể giảm số ca tử vong xuống 147.000 người và và con số tại Mexico sẽ là 79.000 người.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: