Theo nghiên cứu tại Viện Lãnh đạo Giám đốc điều hành Yale do ông Jeffrey Sonnenfeld đứng đầu, 116 công ty thuộc Liên minh châu Âu (EU) chiếm gần một nửa trong số 247 công ty đa quốc gia vẫn hoạt động kinh doanh tại nước này bất chấp sức ép của dư luận nhằm trừng phạt Nga.
Cuộc khảo sát diễn ra sau một báo cáo vào tuần trước của một tổ chức tư vấn trực thuộc nhà nước của Nga, trong đó nói rằng hơn một nửa trong số 5.000 doanh nghiệp nước ngoài của nước này đã tuyên bố sẽ không có một hạn chế nào đối với hoạt động kinh doanh của họ tại Nga, trong khi đó tiếp tục tuyển dụng 2 triệu người lao động.
Khu Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Matxcova của Nga. Nhiếp ảnh gia: Elena Chernyshova/Bloomberg.
Cũng theo báo cáo, chỉ có 90 doanh nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn và Công nghệ thông tin đều đã thanh lý tài sản, chuyển nhượng hoạt động kinh doanh và chuyển nhân sự sang các nước khác.
Vào tháng 5, các nhà nghiên cứu của Viện Lãnh đạo Giám đốc Điều hành Yale đã công bố một báo cáo chứng minh rằng đối với hầu hết các công ty rời Nga, lợi nhuận thu về trên thị trường chứng khoán lớn hơn đáng kể so với chi phí rời khỏi quốc gia này.
Lê Na (Theo Bloomberg)