Hơn 1300 người di cư được giải cứu ở Ý

(CLO) Hôm thứ Bảy (11/3), giới chức Ý cho biết rằng hơn 1300 người di cư đã được giải cứu trong ba chiến dịch riêng biệt ngoài khơi phía nam nước này, chỉ hai tuần sau vụ ít nhất 74 người thiệt mạng khi thuyền của họ va vào đá gần bờ biển.

Số lượng người di cư đến ngày càng tăng đã gây áp lực lên chính phủ bảo thủ của Ý, chính quyền chỉ mới nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái và hứa hẹn sẽ giảm dòng người di cư từ cả Bắc Phi lẫn Thổ Nhĩ Kỳ.

hon 1300 nguoi di cu duoc giai cuu o y hinh 1

Những người di cư được giải cứu trong một vụ việc trước đây. Ảnh: Reuters

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho biết, một trong những tàu của họ đã đưa 500 người di cư trên một chiếc thuyền dài và sau đó đưa họ đến thành phố Reggio Calabria. Thêm 379 người di cư khác đã được đưa ra khỏi một con tàu riêng biệt trong cùng vùng biển lân cận và sẽ sớm được đưa vào đất liền.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết trong một tuyên bố: “Việc giải cứu rất phức tạp do các thuyền chở quá tải người di cư và điều kiện biển không thuận lợi”.

Một chiếc thuyền đánh cá khác chở 487 người di cư đã được hộ tống vào cảng Crotone ở Calabria, buộc vào một tàu kéo để giúp ổn định.

Các quan chức địa phương cho biết thêm 200 người đã được vớt ngoài khơi bờ biển Sicily và sẽ được đưa đến Catania vào cuối ngày, trong khi lực lượng không quân đang đưa những người di cư ra khỏi một trung tâm tiếp nhận chật cứng trên đảo Lampedusa.

Hơn 17.000 người đã đến Ý trong năm nay, bao gồm khoảng 4.000 người trong tuần này, so với 6.000 người trong 2 tháng rưỡi đầu năm 2022. Hàng trăm người cũng đã thiệt mạng khi cố gắng vượt Địa Trung Hải và đến châu Âu.

Thi thể của một cô gái trẻ đã được tìm thấy vào thứ Bảy gần nơi một chiếc thuyền di cư bị vỡ vào ngày 26 tháng 2, nâng số người chết trong thảm họa đó lên 74 người. 79 người sống sót sau vụ đắm tàu, nhưng khoảng 30 người vẫn đang mất tích.

Tổng cộng, Liên hợp quốc ước tính 300 người di cư đã chết ở Địa Trung Hải trong năm nay.

Các công tố viên đang điều tra xem liệu chính quyền Ý có nên làm nhiều hơn để ngăn chặn thảm họa hay không. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã bác bỏ đề xuất này và đổ lỗi hoàn toàn cho những kẻ buôn người.

Nội các của bà hôm thứ Năm đã đưa ra các án tù cứng rắn hơn đối với những kẻ buôn người và hứa sẽ mở ra nhiều kênh di cư hợp pháp hơn. Cuối năm ngoái, giới chức Ý đã trấn áp các thuyền cứu hộ từ thiện, cáo buộc họ hoạt động như một dịch vụ taxi cho người di cư.

Bản thân bà Meloni đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Bảy rằng giải pháp duy nhất nằm ở nỗ lực chung của châu Âu để củng cố biên giới của EU và tăng cường hợp tác trong các vụ trục xuất.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: