Đắm thuyền di cư ở Ý, 43 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 43 người thiệt mạng trong khi 80 người đã được cứu sống khi một chiếc thuyền chở người di cư đâm vào đá gần bờ biển miền nam nước Ý vào sáng sớm Chủ nhật (26/2), theo lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát Ý cho biết.

Vụ đắm tàu diễn ra gần Steccato di Cutro, một khu nghỉ mát ở bờ biển phía đông của Calabria, khu vực hình thành nên mũi giày của Ý. "Hiện, tổng cộng 80 người đã được tìm thấy còn sống và 43 thi thể đã được tìm thấy dọc bờ biển", lực lượng bảo vệ bờ biển của Ý cho biết trong một tuyên bố.

dam thuyen di cu o y 43 nguoi thiet mang hinh 1

Đội cứu hộ tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ đắm thuyền di cư ở Ý. Ảnh: Reuters

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết chiếc thuyền chở khoảng 120 người và va phải đá "cách bờ vài mét", đồng thời cho biết thêm rằng việc tìm kiếm những người có thể sống sót khác vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, Thị trưởng Cutro, ông Antonio Ceraso, nói với kênh tin tức SkyTG24 rằng phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Ông cho biết chiếc thuyền gỗ của những người di cư đã "vỡ tan" trong điều kiện biển động.

Giọng khàn đi, Ceraso cho biết ông đã chứng kiến "một cảnh tượng mà bạn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy trong đời... một cảnh tượng khủng khiếp... sẽ ở bên bạn suốt cuộc đời".

Các báo cáo ban đầu từ ANSA và các hãng thông tấn khác của Ý cho biết có 27 thi thể dạt vào bãi biển và nhiều thi thể khác được tìm thấy ngoài biển. Theo các hãng thông tấn Adnkronos và ANSA, những người di cư trong vụ đắm tàu đến từ Iran, Iraq, Pakistan, Afghanistan và Syria.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni bày tỏ "sự đau buồn sâu sắc" về vụ việc chết người này và tuyên bố sẽ ngăn chặn những cuộc di cư bất hợp pháp trên biển để ngăn chặn thêm nhiều trường hợp tử vong trên biển.

Chính phủ cánh hữu của bà đã có đường lối cứng rắn đối với vấn đề di cư kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 10. Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piantedosi cho biết trong một tuyên bố: “Đó là một thảm kịch lớn cho thấy cần phải hành động kiên quyết chống lại các kênh di cư bất hợp pháp”.

Ý là một trong những điểm đổ bộ chính của những người di cư cố gắng vào châu Âu bằng đường biển. Tuyến đường di cư trung tâm Địa Trung Hải cũng chính là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Theo Dự án Người di cư mất tích của Tổ chức Di cư Quốc tế, 20.333 người di cư đã chết hoặc mất tích ở trung tâm Địa Trung Hải kể từ năm 2014.

Hoàng Anh (theo ANSA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: