Hơn 2.000 nghệ nhân trình diễn đại xoè tại Lễ hội Mường Lò 2023

(CLO) Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2023 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn đại xòe đoàn kết gồm hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia.

Ngày 11/9, tin từ UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết, Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn đại xòe đoàn kết của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

Theo ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, sẽ có 30 hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Ngày hội Văn hoá các dân tộc Yên Bái.

hon 2000 nghe nhan trinh dien dai xoe tai le hoi muong lo 2023 hinh 1

Diễn viên quần chúng tích cực tập luyện sẵn sàng chuẩn bị cho Lễ hội Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2023. Ảnh: Báo Yên Bái

Trong đó, 16 hoạt động được tổ chức ở quy mô cấp thị xã là diễu hành đường phố; Sự kiện thời trang 9 Fashion Show; Lễ hội rước đèn Trung thu lần thứ 3; Không gian Ngày hội văn hóa các dân tộc; Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc; Không gian chợ phiên Mường Lò; bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò; Hội chợ thương mại, ẩm thực và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP.

14 hoạt động tại các xã, phường gồm: Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội tại địa phương; các hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm phục vụ du khách...

Lễ hội sẽ khai mạc vào 20h tối 30/9/2023 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề "Mường Lò - Tinh hoa Miền Di sản” và màn đại xòe đoàn kết do 2.023 nghệ nhân, diễn viên quần chúng trình diễn.

Đến nay, thị xã đang phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mường Lò - Tinh hoa miền di sản” và giao cho cơ quan chuyên môn xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, sơ đồ chỗ ngồi đại biểu tại lễ khai mạc, xây dựng phương án bố trí ăn, ngủ cho khoảng 200 đại biểu khách mời.

Các hoạt động Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò đã diễn ra từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10/2023. Đến thời điểm này, đã có một số hoạt động tổ chức thành công như: Giải thi đấu các môn thể thao dân tộc, sự kiện thời trang 9 Fashion Show...

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh Yên Bái về đầu tư phát triển du lịch.

Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch đến với Nghĩa Lộ nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, tiếp tục xây dựng thương hiệu “Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: