Hơn 2.000 người sẽ tham gia biểu diễn màn đại xòe tại Yên Bái vào tối 24/9

(CLO) Màn nghệ thuật đại xòe với quy mô 2.022 người tham gia biểu diễn sẽ diễn ra vào tối 24/9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Đây là nội dung đáng chú ý được bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo chiều 13/9.

Theo bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Lễ vinh danh đón nhận bằng di sản của UNESCO ghi danh “nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được tổ chức vào tối 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ, sẽ có hơn 3.000 diễn viên và nghệ nhân tham gia.

hon 2000 nguoi se tham gia bieu dien man dai xoe tai yen bai vao toi 24 9 hinh 1

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đắc Nguyên

Trong đó, màn nghệ thuật đại xòe với quy mô 2.022 người tham gia biểu diễn, mô tả sinh động, hấp dẫn nhất về bản sắc văn hóa Thái vùng Tây Bắc. Hoạt động diễu hành đường phố với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, trình diễn giá trị văn hóa dân tộc Tày, Khơ mú, Dao, H’Mông, Thái…

Trong dịp này tỉnh Yên Bái cũng sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Đồng thời, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội diễn ra từ ngày 22/9 đến hết ngày 29/9/2022. Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng diễn ra từ đầu tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2022.

Cũng trong khuôn khổ của các sự kiện trên, còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh di sản “Nghệ thuật Xoè Thái” và “Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” mở rộng; Không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc với các màn trình diễn những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc Tây Bắc qua trang phục, nghề thủ công, nông cụ sản xuất, nghệ thuật trình diễn dân gian, trích đoạn lễ hội truyền thống…

Bên cạnh đó là Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022 với quy mô 50 gian hàng và khu ẩm thực rộng trên 300 m2. Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm du lịch, video giới thiệu về du lịch, quà tặng đặc trưng của tỉnh Yên Bái và các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang và TP Hồ Chí Minh; các gian hàng ẩm thực của thị xã Nghĩa Lộ...

Trong khuôn viên của Không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trưng bày Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

hon 2000 nguoi se tham gia bieu dien man dai xoe tai yen bai vao toi 24 9 hinh 2

Điệu Xòe hái hoa, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối tốt tươi, mọi người ai cũng có sức khỏe, được ấm no, hạnh phúc. Ảnh: TL

hon 2000 nguoi se tham gia bieu dien man dai xoe tai yen bai vao toi 24 9 hinh 3

Các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghê thuật Xoè Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Báo Yên Bái

hon 2000 nguoi se tham gia bieu dien man dai xoe tai yen bai vao toi 24 9 hinh 4

Màn đại xoè trình diễn trong đêm khai mạc Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò, Yên Bái năm 2019. Ảnh: Tuấn Đào

Cùng đồng hành với chuỗi hoạt động nổi bật còn có nhiều hoạt động du lịch tại một số địa phương của tỉnh Yên Bái như tại huyện Mù Cang Chải tổ chức Festival dù lượn Đèo Khau Phạ; Khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải bằng máy bay trực thăng (Mu Cang Chai Heli Tour); Giải chạy Marathon “Mu Cang Chai Ultra Trail"; Festival Khèn Mông và chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Mù Cang Chải - Khát vọng vùng cao”. Một số hoạt động khác như: Lễ mừng cơm mới dân tộc Mông; Hoạt động trải nghiệm bằng xe địa hình ATV bốn bánh; Lễ hội hoa Tớ Dầy; Giải đánh quay dân tộc Mông lần thứ nhất...

Minh Diễn

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: