Hơn 200 tạp chí sức khỏe kêu gọi hành động khẩn cấp đối với khủng hoảng khí hậu

Thứ hai, 06/09/2021 15:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 200 tạp chí y tế trên toàn thế giới đang xuất bản một bài xã luận kêu gọi các nhà lãnh đạo thực hiện hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu và bảo vệ sức khỏe người dân.

hon 200 tap chi suc khoe keu goi hanh dong khan cap doi voi khung hoang khi hau hinh 1

Một phụ nữ tuyệt vọng do cháy rừng ở Hy Lạp. Ảnh: GI

Bài liên quan

Tạp chí Y khoa Anh cho biết đây là lần đầu tiên nhiều ấn phẩm về y tế cùng đưa ra một nhận định giống nhau, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình khí hậu thế giới.

Bài xã luận được công bố trước khi đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Cop26 diễn ra ở Glasgow vào tháng 11 này. Bài viết nhận định rằng: “Trước thềm các cuộc họp quan trọng này, chúng tôi, các biên tập viên của các tạp chí y tế trên toàn thế giới, kêu gọi hành động khẩn cấp để giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C, ngăn chặn sự tàn phá của thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe".

“Sức khỏe đang bị tổn hại bởi sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và sự tàn phá của thế giới tự nhiên, một thực trạng mà các chuyên gia y tế đã chú ý trong nhiều thập kỷ", bài viết đánh giá.

“Khoa học đã chứng minh rõ ràng rằng việc gia tăng toàn cầu trên 1,5 độ C và việc tiếp tục mất đa dạng sinh học có nguy cơ gây tác hại thảm khốc đối với sức khỏe và không thể đảo ngược", bài viết cho hay.

Các tác giả khẳng định, bất chấp mối quan tâm cần thiết của thế giới đối với Covid-19, các quốc gia không thể đợi đại dịch qua đi để nhanh chóng giảm lượng khí thải. Cũng theo các tác giả, bài xã luận xuất hiện trên các tạp chí sức khỏe trên khắp thế giới phản ánh mức độ nghiêm trọng của thời điểm này. 

“Chúng tôi thống nhất nhận ra rằng chỉ những thay đổi cơ bản và công bằng đối với xã hội mới có thể đảo ngược quỹ đạo hiện tại", bài viết cũng cho biết. “Mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu là sự thất bại liên tục của các nhà lãnh đạo thế giới trong việc giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C và phục hồi thiên nhiên".

“Những thay đổi khẩn cấp trên toàn xã hội phải được thực hiện và sẽ dẫn đến một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Chúng tôi, với tư cách là biên tập viên của các tạp chí y tế, kêu gọi các chính phủ và các nhà lãnh đạo khác hành động, đánh dấu năm 2021 là năm mà thế giới cuối cùng đã thay đổi hướng đi", các tác giả nhấn mạnh.

Tiến sĩ Fiona Godlee, Tổng biên tập của tạp chí BMJ và là một trong những đồng tác giả của bài xã luận cho biết: “Các chuyên gia y tế đã ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng Covid-19 và họ thống nhất cảnh báo rằng việc nhiệt độ sẽ vượt quá 1,5 C và việc tàn phá thiên nhiên sẽ mang đến một cuộc khủng hoảng tiếp theo, khủng khiếp hơn nhiều".

“Các quốc gia giàu có hơn phải hành động nhanh hơn và làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ những quốc gia đang phải chịu đựng nhiệt độ cao hơn. Năm 2021 phải là năm thế giới thay đổi. Sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào hành động này", bài viết kết luận.

Bài xã luận sẽ xuất hiện trên BMJ, The Lancet, Tạp chí Y học New England, Tạp chí Y học Đông Phi, Bản tin Khoa học Trung Quốc, Tạp chí Y khoa Quốc gia Ấn Độ, Tạp chí Y khoa của Úc và 50 tạp chí chuyên khoa của BMJ bao gồm BMJ Global Health và Thorax.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo