Ông Biden nói biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Mỹ, với bão lũ và cháy rừng triền miên

Thứ bảy, 04/09/2021 16:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự tàn phá trên diện rộng do thời tiết khắc nghiệt, với cơn bão Ida lan rộng sức tàn phá từ Louisiana đến New York trong khi cháy rừng kỷ lục thiêu đốt California, đã khiến ông Joe Biden phải lên tiếng cảnh báo người Mỹ rằng "đây là một lời nhắc nhở khác rằng khủng hoảng khí hậu đang hiện hữu".

ong biden noi bien doi khi hau dang dien ra tai my voi bao lu va chay rung trien mien hinh 1

Ngập lụt ở New Jersey sau bão Ida. Ảnh: GI

Bài liên quan

“Chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn nhiều. Chúng ta cần phải hành động", ông Biden nói trong một bài phát biểu hôm thứ Năm (2/9) tại Nhà Trắng.

Những cơn bão lớn sinh ra sau siêu bão Ida đã tấn công các bang trên bờ biển Vùng Vịnh và tiến vào phía đông bắc, khiến ít nhất 48 người tử vong ở New York, New Jersey, Pennsylvania và Connecticut sau trận lụt lịch sử. Các quan chức thừa nhận rằng họ đã rất ngạc nhiên trước sự đột ngột và dữ dội của cơn bão.

Ở Louisiana, số người thiệt mạng ít hơn khi chỉ hơn một chục người tử vong, nhưng gần một triệu người đã bị mất điện vì cơn bão.

Trong khi đó, trận cháy rừng Caldor ở California đã thiêu rụi hơn 200.000 hecta và đang đe dọa hơn 35.000 công trình kiến ​​trúc gần khu vực Hồ Tahoe và trở thành một trong số ít đám cháy rừng hoành hành từ sườn núi Sierra Nevada sang sườn núi bên kia.

Trong khi Tổng thống Mỹ lần đầu tiên trình bày chi tiết về các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp đang được triển khai trên khắp đất nước, ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nói về cách các thảm họa thiên nhiên sẽ tiếp tục xảy ra, thường xuyên hơn và với cường độ lớn hơn, vì cuộc khủng hoảng khí hậu.

“Đây không phải là chính trị. Bão Ida không quan tâm bạn là đảng viên Đảng Dân chủ hay Cộng hòa, ở nông thôn hay thành thị", ông nói. “Đó là sự hủy diệt ở khắp mọi nơi. Đó là vấn đề sống chết và tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng”, ông nhấn mạnh, một ngày trước khi bay đến Louisiana để xem thiệt hại và ghé qua Philadelphia, nơi bị ngập lụt nặng sau cơn bão.

Nhận xét của ông Biden là một sự khác biệt đáng chú ý so với những gì người Mỹ đã quen khi nghe về cuộc khủng hoảng khí hậu dưới thời ông Donald Trump, người nhiều lần phủ nhận rằng thiên tai ở Mỹ ngày càng liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Ông Trump thường gọi hiện tượng này là một trò lừa bịp.

Ngược lại, ông Biden vào mùa hè này đã đưa ra các kế hoạch năng lượng sạch và công bằng với môi trường tham vọng nhất từ trước tới nay ở Nhà Trắng, bằng các đề xuất ngân sách tái thiết cơ sở hạ tầng và hệ thống xã hội lên tới hàng tỷ đô.

Tháng trước, Thượng viện đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng trị giá 1 tỷ đô la bao gồm các khoản đầu tư vào việc cải thiện đường xá, cầu, lưới điện và phương tiện công cộng, cùng những thứ khác, để tiết kiệm năng lượng hơn, bền vững hơn và chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt.

Dự luật này vẫn phải được Hạ viện thông qua một lần nữa. Một dự luật ngân sách khổng lồ khác trị giá 3,5 tỷ đô la hứa hẹn sẽ cung cấp các nguồn lực liên bang trong 10 năm để hỗ trợ các gia đình, các chương trình y tế và giáo dục và một nỗ lực tích cực để chữa lành khí hậu, có thể được thông qua mà không cần sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa nhưng cần mọi thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ, điều đang gặp khó khăn.

Hôm thứ Năm (2/9), Tổng thống Biden nói rằng khi Quốc hội họp trở lại vào tháng này, ông có kế hoạch thúc đẩy kế hoạch xây dựng tốt hơn.

“Kế hoạch này bao gồm những khoản đầu tư mang tính lịch sử vào cơ sở hạ tầng điện, hiện đại hóa đường xá, cầu cống, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, lưới điện và đường dây tải điện và làm cho chúng chống chịu tốt hơn với những siêu bão, cháy rừng và lũ lụt sắp xảy ra với tốc độ ngày càng tăng tần suất và sự dữ dội", ông nói.

Nhưng ông Biden đã bị chỉ trích sau khi Nhà Trắng thông báo trong tuần này rằng họ sẽ mở hàng chục triệu hecta ở Vịnh Mexico để thăm dò dầu khí. Các nhóm môi trường đã đệ đơn kiện chính phủ liên bang về hành động này.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h