Hơn 390.000 lượt khách đến với Lễ hội chùa Hương

(CLO) Với nhiều cải tiến trong công tác tổ chức và quản lý, Lễ hội chùa Hương năm 2025 diễn ra quy củ, trật tự, giúp hành trình du xuân của du khách thuận tiện hơn…

Ngày 21/2, ông Bùi Văn Triều, Trưởng Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, tính từ ngày 31/1 đến nay, đã có hơn 390.000 lượt khách đến chùa Hương chiêm bái, lễ Phật.

Ngoài ra, trong 3 ngày thực hiện miễn phí vé thắng cảnh trước đó (từ ngày 28/1 đến 30/1/2025), khu di tích danh thắng này đã đón khoảng 50.000 lượt khách.

hon 390000 luot khach den voi le hoi chua huong hinh 1

Hơn 100 xe điện vào khai thác, phục vụ vận chuyển khách tại mùa lễ hội năm 2025

Theo ông Triều, điểm mới của mùa lễ hội năm 2025 là vé thắng cảnh đã được tích hợp với vé xuồng đò với giá 230.000 đồng/người, tăng 25.000 đồng so với năm 2024. Giá vé cáp treo Thiên Trù - Hương Tích khứ hồi năm 2025 là 260.000 đồng/người.

Tuy nhiên, giá vé gửi xe đã được Ban Tổ chức sắp xếp lại ở mức giá phù hợp hơn. Cụ thể, giá 30.000 đồng/ngày đối với xe ôtô từ 9 chỗ trở xuống, 50.000 đồng/ngày đối với xe ôtô từ 10 chỗ trở lên và nếu gửi qua đêm, các xe sẽ chỉ phải tính thêm 20.000 đồng.

hon 390000 luot khach den voi le hoi chua huong hinh 2

Một đoàn khách qua cổng soát vé tại bến Yến

Thực tế tại Lễ hội chùa Hương năm nay, con đường từ bãi xe đến bến Yến khá thông thoáng, trật tự. Tổng số thuyền, đò 3.700 chiếc đã được gắn biển; 110 xe điện vào khai thác, phục vụ vận chuyển khách. Do đó, dù những ngày khách đông cũng không còn hiện tượng ùn tắc trên bến Yến và chùa Thiên Trù. Tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách cũng đã chấm dứt nhờ hệ thống xuồng đò được quản lý và vận hành bài bản hơn…

Nhờ việc phân luồng hợp lý đã tạo ra tuyến phố đi bộ hành hương lễ Phật cho du khách đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện trong mùa Lễ hội năm 2025. Đặc biệt, một số hiện tượng phản cảm có từ nhiều năm trước đây đã được khắc phục, không còn “dịch vụ” bán chim, cá, cua ốc phóng sinh tại khu vực chùa Thiên Trù, cảnh treo và bán thịt thú rừng không còn tái diễn; một số hiện tượng gây mất an ninh trật tự, bắt chẹt du khách đã được xử lý kịp thời. Ban tổ chức lễ hội cho biết đã xử lý đóng cửa 2 cửa hàng vi phạm quy chế…

hon 390000 luot khach den voi le hoi chua huong hinh 3

Bến đò thông thoáng, không còn cảnh tượng ùn tắc

“Ban tổ chức lễ hội đã triển khai 7 nội dung đổi mới trong mùa lễ hội 2025. Hiện chúng tôi đã in 600.000 vé thắng cảnh và bàn giao cho UBND xã Hương Sơn lưu, phát hành bán cho khách tham quan. Hiện nay, huyện đang chuẩn bị cho “Tuần lễ văn hóa - du lịch” Lễ hội chùa Hương năm 2025 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao phong phú. Lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 12/3, tại khu vực tuyến phố đi bộ Bến đò Sao Xa, thuộc thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn”, ông Bùi Văn Triều cho hay.

Thế Vũ

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: