Hơn 4 triệu người có thể tử vong vì AIDS vào năm 2029 vì thiếu nguồn tài trợ

(CLO) Theo các quan chức Liên hợp quốc, việc thiếu kinh phí - đặc biệt sau khi Mỹ cắt giảm tài trợ - có thể dẫn đến bốn triệu ca tử vong liên quan đến AIDS vào năm 2029.

Các quan chức cảnh báo nếu không có nguồn tài trợ thay thế, thế giới có thể chứng kiến hơn bốn triệu ca tử vong liên quan đến căn bệnh AIDS và sáu triệu ca nhiễm HIV mới vào năm 2029.

Screenshot 2025-07-10 204010
Ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử quét cho thấy virus HIV-1 (màu xanh lá cây) đang nảy chồi khỏi một tế bào lympho được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: CDC)

Trong nhiều năm, các chương trình do Mỹ tài trợ đã giúp giảm số ca tử vong vì AIDS xuống mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ và cung cấp thuốc điều trị cho hàng triệu người.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng sáu tháng qua, việc Hoa Kỳ đột ngột rút khoản viện trợ trị giá 4 tỷ USD đã gây ra “cú sốc hệ thống”, khiến chuỗi cung ứng gián đoạn, nhiều cơ sở y tế đóng cửa, nhân viên bị cắt giảm và hàng nghìn phòng khám ngừng hoạt động.

UNAIDS lo ngại các nhà tài trợ lớn khác có thể sẽ theo chân Mỹ rút vốn, đe dọa làm chậm hoặc đảo ngược tiến bộ toàn cầu sau hàng chục năm. Căng thẳng địa chính trị, xung đột và biến đổi khí hậu càng khiến sự hợp tác đa phương trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Chương trình PEPFAR – sáng kiến chống AIDS lớn nhất thế giới do Tổng thống George W. Bush khởi xướng năm 2003 – từng được xem là “phao cứu sinh” cho các nước có tỷ lệ nhiễm HIV cao.

Nhờ đó, 84,1 triệu người đã được xét nghiệm và hơn 20 triệu người được điều trị. Tại Nigeria, PEPFAR chiếm tới 99,9% ngân sách thuốc phòng HIV.

Ước tính trong năm 2024, toàn cầu có khoảng 630.000 ca tử vong liên quan đến AIDS, không đổi so với năm 2022. UNAIDS cho biết một nửa số ca nhiễm mới tập trung ở châu Phi cận Sahara, trong đó hơn 50% người cần điều trị vẫn chưa được tiếp cận, chủ yếu ở châu Phi và châu Á.

Trong một diễn biến khác, một bước tiến y học quan trọng là thuốc tiêm Sunleca, vừa được FDA Mỹ phê duyệt, mang lại hy vọng lớn với khả năng ngăn HIV đến 100%. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cảnh báo giá thành quá cao sẽ khiến loại thuốc này ngoài tầm với của nhiều nước.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: