(CLO) Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc đặc biệt sau khi sức khoẻ ông cải thiện; Fed ra gói cứu trợ 2.3 nghìn tỷ đô; bác sĩ Trung Quốc khẳng định thuốc HIV có tác dụng tích cực trong điều trị virus Corona là những tin chính trong sáng nay.
(CLO) Số người ở châu Âu nhiễm HIV không được chẩn đoán đã tăng lên khi tỷ lệ xét nghiệm giảm trong đại dịch COVID-19, đe dọa mục tiêu toàn cầu là chấm dứt căn bệnh này vào năm 2030.
(CLO) Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm (12/7) cho biết, thế giới có thể chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 nếu các quốc gia cam kết đầu tư vào công tác phòng ngừa và điều trị, cũng như thông qua luật không phân biệt đối xử.
(CLO) Biến đổi khí hậu và xung đột trên toàn cầu đang ảnh hưởng đến nỗ lực giải quyết 3 căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới, theo người đứng đầu Quỹ Toàn cầu chống AIDS, Lao và Sốt rét cảnh báo.
(CLO) Các quan chức y tế Philippines đã cảnh báo về số ca nhiễm HIV ngày càng gia tăng ở nước này, với 55 ca nhiễm mới được ghi nhận một ngày, thuộc hàng cao nhất thế giới.
(CLO) Bộ Y tế Philippines đã phát cảnh báo về “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng” trước sự gia tăng đáng báo động số ca nhiễm HIV, đặc biệt ở nhóm nam thanh niên trẻ tuổi.
(CLO) Các nhà khoa học Úc vừa tìm ra cách buộc HIV "trồi lên" khỏi nơi ẩn nấp – bước đột phá có thể mở đường đến việc chữa khỏi căn bệnh từng bị coi là bất trị này.
(CLO) Theo các quan chức Liên hợp quốc, việc thiếu kinh phí - đặc biệt sau khi Mỹ cắt giảm tài trợ - có thể dẫn đến bốn triệu ca tử vong liên quan đến AIDS vào năm 2029.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia đưa thuốc lenacapavir mới được phê duyệt của Mỹ vào chiến lược phòng chống HIV, trong bối cảnh nguồn tài trợ chống căn bệnh này đang sụt giảm.
(CLO) Một loại thuốc tiêm phòng HIV hiệu quả gần 100% sắp được bán với giá chỉ 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) mỗi năm, thay vì 28.000 USD, mở ra hy vọng chấm dứt đại dịch kéo dài hơn 40 năm.
(CLO) Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn thanh toán thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các gói thầu mua thuốc giai đoạn 2024-2025, nhằm đảm bảo quyền lợi điều trị HIV/AIDS của người bệnh không bị gián đoạn.
(CLO) Bệnh nhân N.N.H (60 tuổi, Hà Nội) ung thư dạ dày với hàng loạt bệnh lý nền phức tạp, khiến mọi quyết định y tế đều phải cân nhắc cực kỳ cẩn trọng.
(CLO) Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm và giữ người trái pháp luật tại Hưng Yên, nghi phạm đã lên xe khách bỏ trốn. Thời điểm bị bắt giữ, trên người nghi phạm có 2 con dao.
(CLO) Bác sĩ Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, tình hình HIV/AIDS tại Việt Nam đang thay đổi theo hướng phức tạp hơn và số người mắc đang trẻ hóa.
(CLO) Trong quá trình đưa các đối tượng về trụ sở để xử lý, 2 cán bộ Công an xã Chư Păh (Gia Lai) đã bị một đối tượng nhiễm HIV chống đối, tác động trực tiếp, gây thương tích chảy máu.
(CLO) Cộng hoà Fiji, quốc đảo trên Thái Bình Dương, vừa qua tuyên bố HIV là cuộc khủng hoảng cấp quốc gia, sau khi số ca nhiễm mới tăng 27% trong năm 2025.