Hơn 5.600 du khách tránh bão trên đảo Cô Tô và đảo Cát Bà

(CLO) Hơn 5.600 du khách đang lưu trú và tránh bão trên các đảo Cát Bà và Cô Tô, trong đó Hải Phòng có hơn 3.800 du khách ở đảo Cát Bà và Quảng Ninh có hơn 1.800 du khách ở huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn.

Lãnh đạo huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết hàng chục nghìn du khách đã rời đảo Cát Bà sau khi chính quyền thông báo dừng vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, cáp treo và các hoạt động vui chơi giải trí trên biển, đảo từ 12h hôm nay (22/7).

hon 5600 du khach tranh bao tren dao co to va dao cat ba hinh 1

Chuyến tàu rời đảo Cô Tô lúc 12h ngày 22/7, trước khi Quảng Ninh cấm biển - Ảnh: Hải Linh

Đến 15h cùng ngày, còn 3.885 du khách ở lại đảo, trong đó có 435 khách quốc tế. Để hỗ trợ du khách tránh bão, UBND huyện Cát Hải đã kêu gọi các khách sạn, nhà nghỉ giảm 50% giá phòng và nhận được sự ủng hộ. Một số khách sạn còn miễn phí phòng hoặc chỉ lấy chi phí điện, nước.

Anh Lê Mạnh Hiệp, chủ khách sạn Dolphin Hotel 230 ở thị trấn Cát Bà, cho biết sau khi đăng thông báo miễn phí phòng cho du khách mắc kẹt vì bão, hàng trăm người đã tới đăng ký, kín 30 phòng. "Đến giờ tôi vẫn còn 10 phòng, ai có nhu cầu hỗ trợ thì qua chỗ chúng tôi," anh Hiệp nói.

Tại Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô hiện còn 888 du khách, trong đó có 9 khách quốc tế; huyện Vân Đồn còn 1.002 khách. Trưởng phòng Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô cho biết, số khách ở lại đều ra theo lịch trình nên các chi phí không thay đổi. Nếu mưa bão kéo dài và phải ở lại quá lịch trình, huyện sẽ đề nghị các cơ sở lưu trú giảm giá dịch vụ cho du khách.

Đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long thông báo rằng đến 15h hôm nay, toàn bộ khách tham quan vịnh đã về bờ an toàn. 398 tàu du lịch đang hoạt động trên toàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã về nơi tránh trú trước 16h.

Do ảnh hưởng của bão Prapiroon, lúc 16h hôm nay đảo Bạch Long Vỹ ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 10. Nội thành Hải Phòng và Quảng Ninh đang có mưa nhỏ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16h hôm nay, bão ở gần giữa vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 13. Dự kiến rạng sáng mai, khi áp sát bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, bão giảm còn cấp 8-9.

Từ đêm 22/7, khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có thể chịu tác động của gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11; khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định gió mạnh cấp 5-7, giật cấp 8-9. Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo có mưa to trong ngày 23-24/7, với lượng mưa tại Đông Bắc Bộ khoảng 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Việt Anh

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: