Hơn 51 triệu khán giả truyền hình xem tranh luận tổng thống Mỹ, chờ màn đối đầu tiếp theo
(CLO) Hơn 51 triệu khán giả truyền hình đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống Mỹ giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và đối thủ Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa, theo dữ liệu cuối cùng của Nielsen.
Con số này thấp hơn khoảng 30% so với 73 triệu người theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên vào năm 2020 và là một trong ba cuộc tranh luận tổng thống có lượng người xem thấp nhất kể từ năm 1976.
Tuy nhiên, con số người xem thực tế có thể cao hơn rất nhiều, do số liệu không nắm bắt được toàn bộ phạm vi xem trực tuyến, vốn đã trở nên phổ biến hơn trong bối cảnh lượng khán giả truyền hình truyền thống giảm sút mạnh.
Ông Donald Trump tham dự cuộc tranh luận tổng thống Mỹ vào ngày 27 tháng 6 năm 2024.
Như đã biết, ông Biden đã có màn trình diễn được đánh giá là “thảm họa”, khi không thể trình bày mạch lạc các quan điểm của mình, thậm chí nói vấp và lúng túng, qua đó lép vế hoàn toàn trước ông Trump trong cuộc tranh luận này.
CNN đã cung cấp nguồn cấp dữ liệu sản xuất của mình cho các nhà đài và dịch vụ phát sóng kỹ thuật số khác, yêu cầu họ sử dụng CNN trong tiêu đề chương trình và giữ biểu tượng CNN trên màn hình trong suốt cuộc tranh luận.
Con số xếp hạng cuộc tranh luận phản ánh người xem trên 16 mạng truyền hình, bao gồm CNN, Fox News và MSNBC. CNN cho biết "trận đấu" này là cuộc tranh luận lớn nhất từ trước đến nay trên các trang web, ứng dụng di động và trình phát YouTube.
Cuộc tranh luận giữa hai ông Biden và Trump tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 10/9, do kênh truyền thông ABC News tổ chức.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.