Hơn 8.000 sinh viên y Hàn Quốc chuẩn bị trở lại lớp sau 17 tháng bỏ học

(CLO) Ngày 14/7, một người phát ngôn của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc xác nhận rằng hàng nghìn sinh viên y khoa nước này sẽ bắt đầu quay trở lại lớp học sau hơn một năm rưỡi tẩy chay.

“Các sinh viên đã đồng ý quay lại trường”, đại diện Hiệp hội Y khoa cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng từng trường y sẽ quyết định lịch trình cụ thể cho việc trở lại lớp học. Theo Hiệp hội Sinh viên Y khoa Hàn Quốc, quyết định quay lại được đưa ra vì việc kéo dài cuộc tẩy chay “có thể làm sụp đổ nền tảng của hệ thống y tế”.

Khoảng 8.300 sinh viên được kỳ vọng sẽ quay lại trường trong thời gian tới, dù chưa có mốc thời gian chính thức được công bố. Động thái này đánh dấu sự chấm dứt một phần của cuộc đối đầu kéo dài, trong đó cả các bác sĩ trẻ tuổi cũng đã đình công.

untitled(1).png
Đại học Y khoa Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: CC/Wiki

Ngành y tế Hàn Quốc rơi vào hỗn loạn vào đầu năm 2024, khi Tổng thống lúc bấy giờ là ông Yoon Suk Yeol thông báo kế hoạch tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y, với lý do cần khẩn cấp bổ sung số lượng bác sĩ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao trong xã hội già hóa nhanh chóng.

Tuy nhiên, sáng kiến này vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Hàng nghìn bác sĩ mới ra trường đã bỏ việc, trong khi sinh viên y khoa đồng loạt ngừng đến lớp, khiến nhiều ca phẫu thuật bị hủy và dịch vụ y tế trên toàn quốc bị gián đoạn.

Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh kế hoạch và đến tháng 3 năm nay chính thức tuyên bố hủy bỏ đề xuất này, trong bối cảnh ông Yoon bị luận tội vì tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi.

Thủ tướng Kim Min Seok đã hoan nghênh quyết định này, gọi đây là một "bước tiến lớn" trong bài đăng Facebook hôm 13/7. Ông cũng cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đang cân nhắc các biện pháp để giải quyết triệt để vấn đề.

Ngoài cuộc tẩy chay của sinh viên, khoảng 12.000 bác sĩ nội trú mới ra trường cũng đã đình công vào năm ngoái, phần lớn trong số đó đến nay vẫn chưa quay lại làm việc.

Tổng thống Lee – người nhậm chức hồi tháng 6 sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra sau khi ông Yoon bị phế truất – từng cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: