Sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và định hướng phát triển du lịch Hưng Yên trong giai đoạn mới, đặc biệt sau chủ trương sáp nhập mở rộng không gian phát triển của tỉnh.
Tại hội nghị, ông Phan Văn Hiệu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên cho biết, địa phương nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Hồng, liền kề Hà Nội và thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Việc sáp nhập với Thái Bình mở ra quỹ phát triển mới, giúp tăng lợi thế về tài nguyên văn hóa, lịch sử, cảnh quan và con người, tạo điều kiện thuận lợi để Hưng Yên bứt phá trong lĩnh vực du lịch.
Hưng Yên hiện có 3.563 di tích các loại, trong đó 303 di tích được xếp hạng quốc gia và 6 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt. Tỉnh cũng sở hữu 29 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 10 bảo vật quốc gia, 585 lễ hội truyền thống cùng nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như chèo, ca trù, hát văn, trống quân hay múa rối nước.
Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh nhấn mạnh, Hưng Yên hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch tổng hợp, nổi bật nhất là du lịch văn hóa tâm linh với hệ thống di tích nổi tiếng như Phố Hiến, lăng mộ và đền thờ các vua Trần, chùa Keo, chùa Nôm, đền Đậu An, đền Đa Hòa, đền Đồng Bằng...
Bên cạnh tài nguyên lịch sử, Hưng Yên đang ngày càng phát triển mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và cộng đồng, tiêu biểu với các khu đô thị sinh thái Ecopark, Ocean Park 2 - 3 và hệ thống làng nghề truyền thống như tương Bần, nước mắm Diêm Điền, dệt đũi Nam Cao, chạm bạc Đồng Xâm, đúc đồng Lộng Thượng...
Theo đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã chú trọng tuyên truyền, quảng bá và tăng cường liên kết với các địa phương, góp phần đưa hình ảnh Hưng Yên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Hội nghị cũng thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến, đào tạo nhân lực, tháo gỡ khó khăn và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, hướng tới mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.