Hồng Kông đã siết chặt các biện pháp kiểm soát sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 11, khiến 7 tòa nhà cao tầng tại đặc khu của Trung Quốc này bị thiêu rụi và hơn 160 người thiệt mạng.
Sau thảm họa này, Đặc khu trưởng John Lee đã thành lập một ủy ban điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như rà soát toàn diện ngành xây dựng, trong đó có việc xem xét liệu có tồn tại các hành vi dàn xếp đấu thầu khi trao hợp đồng cải tạo hay không.
Theo thông cáo, các hoạt động đã nhắm vào một đường dây tham nhũng có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen, liên quan trực tiếp đến các dự án cải tạo nhà ở.
Những người bị bắt giữ bao gồm các nhà môi giới, tư vấn dự án, nhà thầu và thành viên ban quản lý của hai khu chung cư.
Tại một trong hai khu nhà ở, nhà thầu bị nghi ngờ đã hối lộ tư vấn dự án và một số thành viên ban quản lý chung cư nhằm giành được hợp đồng cải tạo trị giá khoảng 33 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 4,24 triệu USD).
Ở khu nhà còn lại, các nhà môi giới bị cáo buộc đã thu thập giấy ủy quyền từ các chủ hộ bằng những thủ đoạn tham nhũng để thao túng kết quả bỏ phiếu và chiếm ưu thế trong việc giành các hợp đồng cải tạo trong tương lai.
Chiến dịch trấn áp này là một phần trong nỗ lực sau vụ cháy thảm khốc tại khu Wang Fuk Court vào ngày 26/11. Vụ hỏa hoạn đã kéo dài gần hai ngày, khiến 160 người thiệt mạng và thiêu rụi 7 tòa nhà.
Vụ cháy tại Wang Fuk Court đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận khi lực lượng cứu hỏa phải mất gần hai ngày mới khống chế được đám cháy.
Nguyên nhân chính được xác định là do việc sử dụng vật liệu cải tạo kém chất lượng, dẫn đến lửa bùng phát nhanh chóng. Liên quan trực tiếp đến vụ cháy này, ICAC cũng đã bắt giữ ít nhất 11 người để điều tra các sai phạm tương tự.