Nhìn lại diễn biến chi tiết vụ cháy tồi tệ nhất tại Hồng Kông trong nhiều thập kỷ

(CLO) Vụ cháy dữ dội bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court chiều 26/11 cướp đi sinh mạng của ít nhất 128 người, khiến 200 người mất tích, và hàng ngàn người trở nên vô gia cư. Cùng nhìn lại diễn biến tường tận của vụ cháy được xem là thảm họa tồi tệ nhất tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ qua.

Chỉ trong vài giờ vào chiều thứ Tư (26/11), một đám cháy nhỏ phát ra từ tầng một của một tòa chung cư đã nhanh chóng bùng phát thành ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi bảy tòa tháp trong khu chung cư Wang Fuk Court tại Hồng Kông.

Vị trí khu chung cư Wang Fuk Court.

Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 128 người, khiến 200 người mất tích, và hàng ngàn người trở nên vô gia cư tại một trong những thành phố có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

Vụ cháy cũng làm rung chuyển Hồng Kông, một thành phố nổi tiếng với tiêu chuẩn an toàn cao.

Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra, nhưng tất cả các tòa nhà trong khu phức hợp đều đang được cải tạo.

Chính quyền cho rằng các tấm xốp dễ cháy chắn cửa sổ và các thiếu sót an toàn khác đã góp phần làm ngọn lửa lan nhanh đến mức kinh hoàng, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng nhất Hồng Kông trong nhiều thập kỷ.

Dưới đây là diễn biến chi tiết theo dòng thời gian:

Khoảng 14:00, ngày 26/11

Chưa rõ thời điểm chính xác đám cháy bắt đầu tại khu Wang Fuk, gồm tám tòa tháp cao 32 tầng ở Tai Po, nơi sinh sống của hơn 4.000 cư dân, nhiều người trong số họ là người cao tuổi hoặc thu nhập thấp.

Sở Cứu hỏa cho biết ngọn lửa ban đầu bốc lên từ lớp lưới màu xanh phủ ngoài Tòa 6, sau đó lan đến các tấm xốp tại cửa sổ, làm kính vỡ và lửa tràn vào bên trong.

14:30 - 14:58

Nhiều người bắt đầu thấy đám cháy nhỏ bên trong giàn giáo được dựng từ tre, dây nylon, tấm nhựa hoặc bạt và lưới. Cư dân Tòa 2 bắt đầu sơ tán.

Vào 14:51, Sở Cứu hỏa Hồng Kông nhận được cuộc gọi đầu tiên về vụ cháy tại Tòa 6.

Lính cứu hỏa đã đến hiện trường nhưng ngọn lửa đã lan rộng nhanh hơn dự kiến. Lửa bắt đầu lan từ giàn giáo sang các tấm xốp chắn cửa sổ, làm vỡ kính và xâm nhập vào bên trong Tòa 6, sau đó lan sang các tòa nhà lân cận.

Nhân chứng nhìn thấy những cột khói đen khổng lồ bao quanh khu phức hợp và lửa đã cháy bên trong các căn hộ ở tầng cao hơn.

15:00

Cư dân Tòa 1 sơ tán sau khi nghe chuông báo cháy và nhận tin nhắn mái nhà đang cháy. Cư dân Tòa 7 thấy khói bốc lên nhà mình, phải dùng khăn ướt bịt khe cửa và trốn trong phòng tắm.

Vào 15:02, Đội cứu hỏa nâng tình trạng cháy lên Cấp độ 3 trên thang sáu cấp độ. Nhiều cư dân cho biết đám cháy đã lan sang Tòa 4, 5 và 7. Đến buổi chiều, lửa cũng lan tới Tòa 1 dù chưa rõ thời điểm chính xác.

Khoảng 16:00

Đám đông tụ tập trên các con đường và cầu vượt gần đó, bàng hoàng chứng kiến cảnh lính cứu hỏa vật lộn với ngọn lửa từ nhiều tòa tháp. Thỉnh thoảng, những tiếng nổ lớn vang lên và các mảnh vỡ rơi xuống từ trên cao.

17:00

Chính quyền xác nhận bốn ca tử vong đầu tiên.

18:22

Vụ cháy được nâng lên Cấp độ 5, cấp độ cao thứ hai. Đây là một sự kiện cực kỳ hiếm gặp, chỉ mới có hai vụ cháy Cấp độ 5 xảy ra ở Hồng Kông kể từ năm 1997. Các cuộc gọi cầu cứu tăng vọt.

21:00

Số người thiệt mạng tăng lên 13. Giới chức xác nhận bảy trong tám tòa tháp đang bốc cháy.

Nhiều cư dân ở các tầng cao vẫn chưa thể được tiếp cận. Sở Cứu hỏa kêu gọi những người mắc kẹt gọi điện báo vị trí, đồng thời bịt kín các khe cửa bằng khăn ướt hoặc băng dính để tránh khói lùa vào.

Tại hiện trường, 767 lính cứu hỏa đang tham gia cứu nạn, nhưng mảnh vỡ và giàn giáo đổ sập tiếp tục gây nguy hiểm và cản trở nỗ lực cứu hộ.

21:30

Lãnh đạo thành phố John Lee cho biết 900 cư dân đã được đưa đến nơi trú ẩn tạm thời.

Các trung tâm trú ẩn tấp nập với nhân viên và tình nguyện viên phân phát nhu yếu phẩm cho người vô gia cư trong đêm lạnh.

Sau 24:00

Trong những ngày tiếp theo, số người thiệt mạng liên tục gia tăng, làm lộ rõ quy mô thực sự khủng khiếp của thảm kịch.

Đối mặt với áp lực lớn từ công chúng đang đau buồn và tức giận, chính quyền đã mở các cuộc điều tra hình sự và chống tham nhũng. Tám người đã bị bắt giữ liên quan đến dự án cải tạo tòa nhà.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: